Lý Trình Bân gần đây được nhiều khán giả quan tâm với vai công tử Tiêu Tụng trong Đại Đường nữ pháp y. Theo QQ, khác hình ảnh giàu có trên phim, ngoài đời anh từng trải qua giai đoạn đói khổ. Trình Bân sinh năm 1987 ở một làng chài nhỏ Đài Loan, chị gái bỏ học từ sớm để làm thuê. Cuối thập niên 2000, anh một mình tới Trung Quốc xin làm diễn viên quần chúng. Khi mới đến, vì ít việc, anh hàng ngày ăn mì tôm, thậm chí có hôm phải tới tiệm tạp hóa xin đồ hết hạn sử dụng để lấp bụng.

Diễn viên Lý Trình Bân. Ảnh: QQ.
Lý Trình Bân từng trải qua những ngày không thể trả tiền thuê phòng, nhịn đói vì bị cướp tiền, áp lực vì bị đạo diễn mắng. "Kiên trì là điều tôi làm đến điên rồ", anh nói. Lý Trình Bân xem Titanic từ khi học tiểu học, nuôi giấc mơ làm diễn viên, vì thế bám trụ tại các xưởng quay làm diễn viên quần chúng. Dần dần, anh có cơ hội đóng những vai có thoại trong phim, đóng MV.
Năm 2013, được tài tử Trịnh Nguyên Sướng phát hiện, Trình Bân tham gia công ty giải trí Nguyên Sướng thành lập. Cùng năm, anh đóng MV của Trần Nghiên Hy. Năm 2015, anh đóng phim truyền hình đầu tiên - Tình yêu tái sinh (The Beloved), hợp tác Trịnh Nguyên Sướng, Vương Lệ Khôn, Kim Bum... Sau đó, tài tử tham gia loạt phim ăn khách như Hóa ra anh vẫn ở đây, Liệt hỏa quân hiệu, Thất Nguyệt và An Sinh... Đầu năm nay, anh đóng chính trong Đại Đường nữ pháp y.
Lý Trình Bân đóng MV của Trần Nghiên Hy. Video: Youtube.
Trình Bân nói cay đắng ngọt bùi trong đời đều là chất dinh dưỡng cho nghề diễn. "Trước đây tôi nghĩ mình nỗ lực đến thế nhưng sao cuộc sống không thay đổi chút nào. Đến nay, tôi nếm trái ngọt khi cố gắng của mình được người khác công nhận. Vì thế tôi sẽ không ngừng cố gắng", anh nói. QQ nhận xét tài tử chịu khó trên trường quay. Khi đóng Liệt hỏa quân hiệu, Trình Bân bị thương nặng ở đầu gối do diễn cảnh nhảy lầu, anh uống thuốc giảm đau để đóng tiếp. Vết thương hơn một năm không lành hẳn.
Như Anh (theo Iqiyi, QQ)