Theo thông báo từ Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA), nội dung đôi nam nữ tại Mỹ Mở rộng 2025 sẽ giảm số lượng đôi vợt, từ 32 xuống 16, trong đó tám cặp được chọn dựa trên thứ bậc đánh đơn của tay vợt. Tám đôi còn lại dự giải do ban tổ chức xác định, trao suất đặc cách.
Ngoài ra, một sự điều chỉnh lớn khác là thời gian tổ chức. Thay vì tranh tài trong thời gian chính của sự kiện Grand Slam tại xứ cờ hoa, nội dung đôi nam nữ năm nay đẩy lên thi đấu sớm hơn, vào tuần giải diễn ra vòng loại nội dung đánh đơn và chỉ kéo dài hai ngày, 19-20/8, với thể thức thi đấu rút ngắn. Cụ thể, trước chung kết, mỗi set đánh chạm bốn game, bóng vàng và tie-break chạm 10 điểm trong set ba. Sự khác biệt duy nhất ở chung kết là mỗi set trở lại đánh chạm sáu game như thông thường.
Những điều chỉnh này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các tay vợt cho đến chuyên gia, nhà báo. Họ cho rằng việc làm của USTA đã biến một nội dung thi đấu chính thức và có truyền thống ở Grand Slam thành một sự kiện chỉ mang tính biểu diễn, giải trí. Đây được xem là hành động hạ thấp, làm giảm giá trị vốn có của nội dung đôi nam nữ nói riêng, và Grand Slam nói chung.
![Một góc sân trung tâm Arthur Ashe ở giải Mỹ Mở rộng. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2025/02/14/960x0-6-1739501010-1418-1739501235.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XkBedb-mv46vhCxcpF1B1g)
Một góc sân trung tâm Arthur Ashe ở giải Mỹ Mở rộng. Ảnh: Reuters
"Đưa ra quyết định chỉ dựa vào lợi nhuận là việc làm quá sai lầm", Sara Errani và Andrea Vavassori, ĐKVĐ đôi nam nữ Mỹ Mở rộng, lên tiếng mạnh mẽ. "Đây là quyết định quá bất công, thể hiện sự thiếu tôn trọng tất cả tay vợt. Lúc này, chúng tôi chẳng biết mình có cơ hội bảo vệ danh hiệu không nữa".
Với quy định mới ban hành, Errani cùng Vavassori sẽ không thể giành suất chính thức do thứ bậc đánh đơn rất thấp. Họ chỉ còn hi vọng nhận suất đặc cách của ban tổ chức. "Nếu đây thực sự là một giải đấu như chúng ta thường định nghĩa, thì tất cả đều muốn những tay vợt hay nhất thế giới tranh tài", Rajeev Ram, cựu số một đôi nam thế giới, ủng hộ quan điểm của Errani và Vavassori. "Với tình hình hiện tại, điều đó đang không diễn ra".
Huyền thoại Martina Navratilova cũng đồng tình: "Một nửa suất thi đấu được xác định bằng vé đặc cách, vậy quy chuẩn là gì? Hát hay nhảy một bài cho ban tổ chức? Quy định mới thật nực cười. Đó là một sự kiện biểu diễn thì đúng hơn, không còn là một giải đấu chuẩn nữa".
Phản hồi trước luồng ý kiến phản bác gay gắt, người phát ngôn Mỹ Mở rộng cho biết họ hiểu và cảm thông với suy nghĩ của các tay vợt, rằng mọi sự thay đổi đều cần thời gian thích nghi. Đại diện ban tổ chức tin tưởng việc điều chỉnh này sẽ làm tăng sự chú ý của khán giả ở nội dung đôi nam nữ hơn.
"Đó chắc chắn không phải sự kiện biểu diễn. Đây là giải Grand Slam với số tiền thưởng lớn", Lew Sherr, người điều hành USTA, khẳng định. "Giải năm nay sẽ trở nên thực sự đặc biệt và độc đáo".
USTA cũng cho biết họ sẽ hỗ trợ cho một số đôi vợt không đủ điều kiện thi đấu ở nội dung đôi nam nữ. Năm nay, tiền thưởng cho nhà vô địch nội dung này là một triệu USD.
Vy Anh