Mỹ Mở rộng 2020, theo lịch ban đầu, sẽ diễn ra ở Flushing Meadows, New York, từ ngày 31/8 đến 13/9. Nhưng tổ hợp tennis này đang được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến với hơn 450 giường điều trị. New York cũng là tâm dịch, và việc tổ chức Grand Slam sân cứng tại đây đang bị nghi ngờ.
Tờ Marca tiết lộ hôm 26/4, ban tổ chức Mỹ Mở rộng đang tính phương án chuyển địa điểm thi đấu từ New York sang California, nơi giải Indian Wells thường được tổ chức. Hồi đầu tháng 3, giải Masters 1000 này bị hủy do đại dịch. Tổ hợp sân cứng Tennis Garden ở Indian Wells có tổng cộng 29 sân thi đấu, trong đó sân trung tâm có sức chứa 16.100 khán giả - lớn thứ hai trên thế giới.

Tổ hợp Tennis Garden có thể sẽ đăng cai Mỹ Mở rộng 2020. Ảnh: Tennis World.
Quyết định cuối cùng, theo Marca, sẽ được ban tổ chức Mỹ Mở rộng đưa ra vào cuối tháng 6.
"Chơi mà không có khán giả thì chúng tôi chắc chắn thất thu, nhưng khả năng đó rất khó xảy ra", Giám đốc điều hành Mỹ Mở rộng Mike Dowse nói thêm, khi được hỏi về khả năng giải diễn ra mà không có khán giả. "Điều đó không phải là linh hồn của quần vợt. Chúng tôi không coi đó là một lựa chọn. Trừ phi các chuyên gia y tế cam kết rằng sẽ đảm bảo an toàn cho giải đấu mà không cần khán giả, chúng tôi sẽ xem xét tại thời điểm đó".
Các giải đấu quần vợt trong đó có ATP và WTA đã bị ngưng trệ từ tháng 3 và chỉ có thể trở lại từ sau thời điểm ngày 13/7. Rafael Nadal, nhà vô địch Mỹ Mở rộng năm ngoái, tỏ ra khá bi quan về điều đó.
"Cá nhân tôi cho rằng, các hoạt động quần vợt sẽ khó trở lại mạch bình thường", tay vợt Tây Ban Nha nói trên kênh phát thanh RMC. "Thi đấu quần vợt đòi hỏi chúng ta phải di chuyển qua lại nhiều quốc gia, lưu trú tại khách sạn... Ngay cả trong trường hợp chúng tôi thi đấu trên sân không có khán giả, vẫn cần rất nhiều người khác tham gia giải đấu. Điều đó không thể bỏ qua, nhất là tại các giải đấu quốc tế. Tôi cảm thấy rằng, đó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng".
Chủ nhân của 19 Grand Slam hy vọng những hạn chế cách ly sẽ được nới lỏng dần dần. Tuy nhiên, Nadal cũng thừa nhận, sức khỏe cộng đồng vẫn phải là ưu tiên hàng đầu.
"Chúng ta đã trải qua gần hai tháng vô cùng khó khăn và nhiều mất mát không thể khắc phục được. Nhiều người đã bị mất việc làm. Đó là thời gian đau buồn khi thấy rất nhiều người chết do đại dịch. Tôi hy vọng, nền kinh tế toàn cầu sẽ hồi phục trong vài tháng tới".
Trong thời gian qua, Rafael Nadal đã có nhiều hoạt động tích cực như gây quỹ chống dịch cùng với ngôi sao bóng rổ đồng hương Pau Gasol, hoặc chung tay với Roger Federer và Novak Djokovic đưa ra các giải pháp cấp thiết nhằm hỗ trợ tài chính cho các đồng nghiệp gặp nhiều khó khăn.
Bình An tổng hợp