![]() |
|
Ca sĩ Mỹ Linh. |
- Chị nghĩ gì trước những ý kiến như vậy?
- Thật buồn cười khi dư luận cho rằng: Chỉ bằng cú "đánh bóng" ấy mà Made in Vietnam "thắng đậm". Ai có thể "thắng đậm" trong việc làm đĩa ở VN, tôi xin bái phục! Tôi không nghĩ Made in Việt Nam lại thiếu sức thuyết phục với khán giả quen của mình đến mức phải đưa ra một trò "đánh bóng tên tuổi" như vậy. Xét trên cả góc độ kinh tế lẫn danh dự cá nhân, sẽ không ai dại gì có sự đánh đổi ngốc nghếch như vậy.
- Tất cả sẽ bị coi là những lời biện hộ thiếu sức nặng nếu chị không có được bằng chứng thuyết phục?
- Liệu còn bằng chứng nào thuyết phục hơn bản hợp đồng thu âm đã được ký từ ngày 25/2 giữa tôi và Blue Tiger. Trong đó nói rõ: Trong 2 năm đầu kể từ khi bản hợp đồng có hiệu lực, Blue Tiger sẽ là bên thu âm độc quyền giọng hát Mỹ Linh và chịu trách nhiệm phát hành Coming to America tại Mỹ. Nếu ở nước ngoài, tôi có thể khởi kiện bất kỳ ai đưa lên báo lời xúc phạm trên về tôi.
- Vậy cụ thể thì bao giờ chị có thể lên đường?
- Tôi được hứa là visa cho tôi sẽ được làm xong sớm nhất vào tháng 7.
- Có ý kiến rằng: Blue Tiger thực ra chỉ là một hãng thu âm nhỏ tại Mỹ và họ cho rằng chị đã "vống" lên cơ hội ấy?
- Tôi nghĩ, việc của tôi lúc này không phải là cất công tìm hiểu xem cơ hội của mình lớn hay nhỏ mà điều quan trọng là mình phải tỏ ra xứng đáng với nó bằng thái độ làm việc nghiêm túc và trân trọng. Bản thân tôi muốn hướng nhiều hơn tới thế hệ người Việt trẻ tại Mỹ - những người nghe tiếng Anh thạo hơn tiếng Việt. Không ai có thể phủ nhận hay cấm tôi hy vọng, vì một cánh cửa hẹp cũng có thể mở ra một chân trời lớn.
(Theo Lao Động)
