- Chạy sô ngược xuôi như vậy, chị chuẩn bị thế nào cho liveshow sắp tới của mình?
- Đúng là tôi bận thật, nhưng mọi việc vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Cũng chưa thể nói trước điều gì, chỉ biết rằng tôi muốn có một liveshow đúng như ý muốn. Với tôi, bây giờ không còn là thời điểm để thử nghiệm, mà là khẳng định những gì tôi theo đuổi.
Nhưng mong khán giả cũng đừng nhầm rằng liveshow này để tổng kết những điều gì đã làm, mà đơn giản là tôi muốn được trình diễn live càng nhiều càng tốt trước những người hâm mộ. Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa được sống lại những cảm giác như vậy.
![]() |
Ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh: Phạm Hoài Nam |
- Từ liveshow của ca sĩ khác, chị rút thêm được kinh nghiệm gì cho chương trình của mình?
- Rất tiếc, thời gian qua tôi không có điều kiện để xem những chương trình của đồng nghiệp. Nhưng êkíp làm việc của tôi thì có và họ đã đúc kết được những kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp tốt cho chương trình của tôi.
- Chị nghĩ sao về một liveshow thực hiện tại nước ngoài, với sản phẩm hoàn toàn là "Made in Mỹ Linh"?
- Là ca sĩ chuyên nghiệp, được biểu diễn trực tiếp cho thính giả cùng với ban nhạc của mình là việc thú vị nhất và mang lại nhiều cảm xúc nhất. Ca sĩ nào cũng muốn có những sô diễn như vậy trong sự nghiệp, và một liveshow tại nước ngoài, tại sao không? Nhưng cũng cần phải có thời gian.
- Trước sự thay đổi của thị trường âm nhạc trong nước, nhiều ca sĩ đã lựa chọn cho mình một hướng đi mới, phong cách mới. Còn chị thì sao?
- Để có một con đường riêng, mỗi người luôn cần thay đổi. Những thay đổi ấy sẽ giúp ta thấy rõ hơn điều cần thiết nhất cho con đường ấy. Tôi đã biết được con đường của mình và sẽ thay đổi nhưng là để phù hợp với những đèo, dốc mới mẻ trên con đường mình chọn. Tôi không muốn mình vừa thấy con đường này khó đi là chuyển hướng tìm đường khác, nếu vậy thì khó mà tới đích. Tôi muốn vượt đèo để tới đích.
- Từng song ca với nhiều ca sĩ, ai là người mang đến cho chị nhiều hứng khởi nhất?
- Mỗi người mỗi vẻ, bởi bản thân họ đã là những con người rất khác nhau nên cảm xúc khi hát cùng với họ cũng rất khác nhau.
- Chị có hướng các con theo con đường của mình?
- Tôi và anh Quân sẽ không ép các cháu phải làm những gì mà chúng không thích, nhưng khả năng theo nghề của cha và mẹ là rất cao vì trong nhà chúng tôi, môi trường sống là âm nhạc mà.
- Cho đến bây giờ chị thấy mình được và mất những gì trong cả sự nghiệp và cuộc sống gia đình?
- Mọi việc đều có mặt tích cực và tiêu cực, có những thứ nơi này tôi mất nhưng được bù lại ở những nơi khác. Quan trọng là tôi muốn sống cho những ngày của tương lai.
- Thời điểm hiện tại chị thường làm gì?
- Đương nhiên cũng hò reo theo đường lăn của trái bóng cùng cả nhà, và cũng chẳng lúc nào ngưng nghỉ những việc đang nằm trong kế hoạch và những dự định tương lai.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)