Fed cho biết, hiện nước Mỹ đang đối mặt với nguy cơ giảm phát (giá cả liên tục giảm). Nếu nâng lãi suất lên, các công ty sẽ thu hẹp sản xuất, sa thải lao động, và nếu vậy sẽ trở thành một mối lo lớn vì tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã lên đến 6,1%.
Thị trường chứng khoán phố Wall đã phản ứng tích cực trước quyết định giữ nguyên lãi suất. Các chỉ số Dow Jones và Nasdaq lần lượt tăng 1,25 và 2,25%.
Việc giữ nguyên tỷ lệ lãi suất 1%, thấp nhất trong 45 năm qua tại Mỹ, là điều được giới phân tích tiên đoán trước phiên họp. Nhiều người cũng cho rằng, ít nhất phải đến quý III/2004, Fed mới tính đến chuyện nâng lãi suất lên.
Từ năm 2001 đến nay, để đối phó với tình trạng trì trệ của kinh tế toàn cầu, Fed đã 13 lần hạ lãi suất, từ mức ban đầu 6,5% xuống còn 1% vào tháng 6 vừa qua. Đây cũng là thời gian khó khăn với phát triển kinh tế Mỹ, sau khi nước này đã trải qua 10 năm liên tục tăng trưởng cao dưới thời Clinton.
Kim Tinh (Theo BBC)