![U.S. Secretary of State John Kerry speaks about cyber security and Internet freedom, at Korea University in Seoul, South Korea, May 18, 2015. REUTERS/Kim Hong-Ji](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/05/19/tag-reuters-1-9126-1432002519.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ywoQsOAf3CiaeBWyU8QmEg)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu về an ninh mạng và tự do Internet tại Đại học Hàn Quốc ở thủ đô Seoul hôm 18/5. ảnh: Reuters.
"Ở khu vực này của thế giới, Kim Jong-un đang có những hành động vô cùng khiêu khích, phát triển vũ khí hạt nhân, đi ngược lại tất cả công ước Liên Hợp Quốc", hãng tin Yonhap dẫn lời Ngoại trưởng John Kerry phát biểu trong cuộc gặp với các quân nhân và quan chức Mỹ tại thủ đô Seoul.
Ông Kerry nói Bình Nhưỡng muốn tìm cách biến những nỗ lực ngoại giao trong cuộc đàm phán 6 bên, gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga về vấn đề phi hạt nhân hóa, trở thành vô nghĩa.
"Đó là lý do tại sao chúng tôi cần điều động tàu, lực lượng... và chúng tôi đang nói về THAAD", Ngoại trưởng Kerry nói, nhắc đến hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD).
Washington từng bày tỏ ý muốn điều động khẩu đội tên lửa đánh chặn này để giúp bảo vệ Hàn Quốc cùng khoảng 28.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại đây khỏi những nguy cơ từ Triều Tiên. Tuy nhiên, hai nước đồng minh hiện chưa tổ chức tham vấn hay có quyết định chính thức về vấn đề này.
THAAD được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung trong giai đoạn cuối bằng phương thức "hit-to-kill" (tìm diệt).
Trong cuộc họp báo chung với người đồng nhiệm Hàn Quốc Yun Byong-se, Ngoại trưởng Kerry lên án cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) được cho là diễn ra hôm 8/5 của Triều Tiên, gọi đây là động thái cho thấy Bình Nhưỡng không quan tâm đến cộng đồng quốc tế.
Khoảng 28.000 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 chia tách hai miền trên bán đảo. Nơi này vẫn trong tình trạng chiến tranh do Chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình.
Báo cáo gần đây của các nhà nghiên cứu Mỹ cho thấy Triều Tiên muốn mở rộng chương trình hạt nhân trong 5 năm tới và kịch bản tệ nhất là Bình Nhưỡng có thể sở hữu 100 vũ khí hạt nhân vào năm 2020.
![Một chiếc xe phóng tên lửa thuộc khẩu đội THAAD. Ảnh: army-technology.com.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/05/19/thaad-1-2630-1432002519.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=d0gwt_x-PXkSXxIjPXDSTw)
Một chiếc xe phóng tên lửa thuộc khẩu đội THAAD. Ảnh: army-technology.com.
Như Tâm