![]() |
|
"Chúng tôi đòi hỏi người Mỹ giao cho chúng tôi những cuốn sách mà tổng thống (Saddam Hussein) đã đọc trong tù, cùng với các giấy tờ và bài thơ mà ông ấy đã viết, nhưng họ lại muốn kiểm tra và đọc hết những thứ đó trước khi trả lại cho chúng tôi", luật sư Issam al-Ghazzawi người Jordan nói. "Họ hứa sẽ đưa cho chúng tôi ngay khi kiểm tra xong, nhưng không định ra một thời hạn cụ thể nào cả", luật sư nói thêm. Saddam Hussein lúc sinh thời là người viết khỏe và được cho là đã viết vài cuốn sách và nhiều thơ. Luật sư Ghazzawi cho biết ông đã hỏi giới chức Mỹ ở Baghdad về số phận cuốn kinh Koran mà Saddam Hussein luôn cầm trong tay trong các phiên tòa và khi bước lên giá treo cổ. "Tổng thống muốn cuốn kinh đó được trao cho Badr, luật sư và là con của Awad Ahmed al-Bander", người cũng bị kết án treo cổ với Saddam Hussein và người em cùng mẹ khác cha Barzan al-Tikriti, ông Ghazzawi cho biết. "Người Mỹ nói rằng cuốn kinh Koran đó đang ở trong tay trợ lý tổng công tố nhà nước là ông Munkiz al-Faraon", nhân chứng trong cuộc hành quyết hôm 30/12 ở Baghdad. Saddam Hussein cầm trong tay cuốn kinh đó khi bước lên giá treo cổ, và sau đó trao cho một trong các nhân chứng, với lời dặn đưa lại nó cho một người tên là Badr. Mai Trang (theo AFP) |
