EU cấm vận dầu mỏ đối với Iran
Hôm qua (28/6), Mỹ cho biết lệnh trừng phạt có hiệu lực cùng ngày của nước này sẽ không áp dụng lên Trung Quốc và Singapore vì hai quốc gia trên đã “giảm đáng kể” lượng dầu nhập từ Iran.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tuyên bố trong một email rằng: “Có tổng cộng 20 nền kinh tế đang được miễn phạt. Các động thái gần đây của họ là biểu hiện rõ ràng nhất đối với chính phủ Iran rằng tiếp tục vi phạm các điều luật nguyên tử quốc tế sẽ gây ra thiệt hại lớn cho kinh tế nước này”.
Trung Quốc là nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Iran năm 2011, còn Singapore là trung tâm lọc và giao dịch dầu lớn nhất châu Á. Tuy nhiên, cường quốc số 2 thế giới đã giảm đáng kể lượng dầu nhập từ Iran trong 6 tháng qua do sự bất đồng giá cả hồi đầu năm nay. Theo một quan chức giấu tên của Mỹ, nước này đã cam kết sẽ giảm mạnh dầu nhập trong những tháng tới.
Tương tự Trung Quốc, việc tăng mua đầu năm đã ảnh hưởng đáng kể đến số dầu nhập của Singapore. Tuy nhiên, quốc đảo trên cũng vẫn cam kết sẽ cắt giảm trong tương lai.
Bà Clinton cho biết việc giảm dầu nhập sẽ khiến Iran mất 8 tỷ USD doanh thu mỗi quý, tương đương 1,5 - 2,5 triệu thùng một ngày, theo số liệu của Cơ quan năng lương quốc tế (IEA) tại Paris.
Theo dự luật được Mỹ thông qua ngày 31/12/2011, các tổ chức tài chính không được nước này miễn phạt sẽ bị cô lập khỏi hệ thống tài chính Mỹ nếu vẫn tiếp tục mua bán dầu với Iran. Lệnh cấm nhập dầu từ Iran của EU cũng bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/7 này.
Trước đó, ngày 20/3, Mỹ đã cấp quyền miễn trừng phạt trong vòng 180 ngày đối với Nhật Bản và 10 nước EU. Ấn Độ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Malaysia, Sri Lanka và Đài Loan cũng được miễn phạt ngày 11/6.
Tuy nhiên, nghị sĩ đảng Dân chủ Robert Menendez của New Jersey cho biết: “Trung Quốc sẽ vẫn phải hành động nhiều hơn nữa do luật này đòi hỏi họ phải cắt giảm đáng kể lượng dầu nhập trong vòng 180 ngày để được miễn giảm tiếp. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình ở đây cũng như tại các nước khác”.
Hà Thu (theo Bloomberg)