Người gửi: Khoa Vu
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Sự thật sai lầm
Xin chào Vuhoang, đọc bài viết của bạn, mình thấy bạn khuyên người khác "sống ở Mỹ đi rồi sẽ thấy". Tôi xin nói với bạn rằng tôi hiện đang là một sinh viên ở Mỹ đây. Và những điều bạn nói chứng tỏ bạn chẳng biết gì về giáo dục của Mỹ cả, chỉ là nghe người ta nói, chưa bao giờ tìm hiểu cả.
Tất nhiên, nước Mỹ không phải là hoàn hảo, nhưng bạn không đưa ra được câu trả lời là nước nào có thể hoàn hảo hơn. Sau đây là những trả lời của tôi:
1. Trong chiến tranh thế giới thứ 2, tại sao Đức và Italy đã đầu hàng trước đó vài tháng, Nhật vẫn chưa đầu hàng? Sớm hay muộn, đó là vấn đề. Nếu "muộn" mới đầu hàng thì bao giờ chiến tranh mới kết thúc? Cả nước Nhật và thế giới bây giờ không ai lên án cả, ngay cả Nhật cũng trở thành đồng minh của Mỹ, trong khi đó bạn lại cho đó là "sự tàn ác dã man". Theo tôi, đó thật sự là bước ngoặt chiến tranh, là dấu chấm hết cho chủ nghĩa phát xít Nhật thì đúng hơn.
2. "Vũ khí" và "vũ khí hủy diệt" có hai nghĩa khác nhau. Có thể Mỹ là nước sản xuất nhiều vũ khí nhất nhưng họ không còn sản xuất
"vũ khí hủy diệt" nữa. Nếu bạn có bằng chứng, hãy đưa ra. Còn chuyện Mỹ đang sản xuất những vũ khí hạt nhân khác thì hoàn toàn vô căn cứ, nếu không chỉ là tin đồn không xác thực.
3. "Chất độc màu da cam"? Bạn có biết thực chất nó là gì và công dụng thực sự là gì không? Dioxin chính là tên gọi hoá học của "chất độc da cam". Nó do 2 chất hoá học khác (2,4-D và 2,4,5-T) kết hợp thành nếu trộn theo tỷ lệ 2/3. Bản chất của 2 chất kia là chất phát quang, nó làm cho cây cối phát triển vượt bậc, vì phát triển quá nhanh, cây cối sẽ chết đi. Mỹ rải xuống rừng VN vì mục đích phát quang khu rừng (lý do vì sao thì bạn biết rồi, những căn cứ VN luôn nằm trong rừng rậm rạp). Ngay cả những phi công Mỹ cũng không ngờ hai chất này có thể kết hợp với nhau để tạo ra chất cực độc. Tôi không nói Mỹ không có lỗi. Vâng, họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi chỉ muốn nói họ không cố ý thả chất độc xuống như thả một quả bom vậy. Xin bạn hãy có một cái nhìn khách quan hơn, đó là tội "ngộ sát" chứ không phải "mưu sát". Ngay như thức ăn hàng ngày bạn ăn cũng có một hàm lượng nhỏ chất dioxin đó thôi, bạn có thể tham khảo ở đây, www.ejnet.org/dioxin.
4. Để có một phát minh, các nhà khoa học phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền của, công sức, thời gian. Họ đã giúp cho thế giới ngày một tiến bộ hơn. Nếu không có họ, cho dù bạn có 1 kho gạo, bạn cũng chẳng bao giờ có được một chiếc máy vi tính đâu. Tất nhiên, chẳng ai cho không ai bao giờ, không lẽ bỏ cả triệu đô la và mấy năm nghiên cứu cho con chip CPU, rồi tốn công sản xuất rồi chuyển không qua các nước khác hay sao? Đâu phải Mỹ chỉ dùng tiền đó cho riêng mình, sau chiến tranh, Mỹ đã giúp Nhật, Đức, Pháp vực dậy nền kinh tế đó, số tiền đó không phải là ít vì sau chiến tranh, các nước đó hầu như bắt đầu từ số 0.
5. "Mỹ có chính sách nhập cư cho những nhân tài" ? Hoàn toàn vô căn cứ, chứng tỏ bạn chẳng biết gì về du học Mỹ cả. Bạn hãy vào trong web của INS (cơ quan di trú Mỹ) để xem các diện được nhập cư vào Mỹ, xem có diện nào là "diện nhân tài" không? Xin nói để bạn biết là, thứ nhất, khi đi du học Mỹ, bạn phải bảo đảm rằng bạn không được tìm cách ở lại Mỹ một cách bất hợp pháp và phải trở về nước sau khi hoàn tất chương trình học. Những ai ở lại là do họ tìm cách ở lại, bằng các con đường như xin học thêm một chứng chỉ cao hơn hay là lấy vợ, chồng.....
Thứ hai, không phải mọi công dân Mỹ đều trả học phí thấp. Phải là công dân của bang đó và sống trên 12 tháng 1 ngày mới được như vậy. Ví dụ: bạn là công dân của bang Texas, sang California học, bạn phải trả học phí như là international student. Sau đó, là công dân của tiểu bang đó, bạn sẽ được chính phủ tiểu bang đóng tiền học phí cho trong 4 năm (tất nhiên, nước nào thì chỉ hỗ trợ nước đó thôi). Tiền học phí này chính quyền bang sẽ trả cho ngôi trường bạn đang học chứ không có chuyện trường Mỹ không lấy tiền công dân Mỹ. Còn bạn là sinh viên quốc tế, bạn phải trả tiền học của mình tự túc. Nếu có học bổng, tổ chức phát học bổng sẽ trả cho bạn. Còn không, bạn phải tự lo, đó là điều dĩ nhiên. Sau khi ra trường, bạn phải về nước. Nước Mỹ không hề ép buộc bạn phải ở lại Mỹ (như Lê Bá Khánh Trình, huy chương vàng olympic toán quốc tế, ông không muốn ở lại, ông trở về VN). Thế sao gọi là "chiếm đoạt"?
Cuối cùng, ở Mỹ, mọi công dân đều bình đẳng... Bạn hãy xem lại tiểu sử của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, cố vấn của tổng thống Mỹ về châu Á, danh sách các kỹ sư của NASA... xem họ có phải người Mỹ chính gốc không ?