Cũng giống như nhiều trường khác, tiểu học Gibson tại St Louis gặp vấn đề lớn về việc học sinh nghỉ học. Có nhiều em “mất tích” gần một tháng trong năm học.
Năm ngoái, Melody Gunn, hiệu trưởng của Gibson, đã đến thăm gia đình học sinh và tìm hiểu lý do tại sao không đi học. Phát hiện lớn nhất của cô là các em không có đồng phục sạch để mặc đến trường. Nhiều gia đình không có máy giặt tại nhà, và trẻ cảm thấy xấu hổ khi đến trường với quần áo bẩn. Đó là lý do trẻ thường xuyên nghỉ học.
Nghĩ vấn đề này có thể khắc phục được, cô Gunn gọi đến Whirlpool và họ đồng ý tài trợ một số máy giặt, máy sấy. Cô đặt chúng tại trường và mở cửa cho phụ huynh đến sử dụng. Nếu phụ huynh không thể đến vào giờ học, nhà trường vẫn mở cửa khu vực giặt đồ ngoài giờ. Điều này không làm cho tất cả các em đi học đầy đủ nhưng hiệu trưởng Gunn cho biết nó hiệu quả.
Nghỉ học thường xuyên sẽ khiến trẻ bị tụt lại phía sau, thậm chí bỏ học giữa chừng. Ảnh: NPR. |
Theo NPR ngày 30/8, nghỉ học thường xuyên được định nghĩa là nghỉ hơn 10% số ngày học trong một năm (hay 2 ngày/tháng), là một trong những sự phá hoại lớn nhất với nền giáo dục. Có hơn 6 triệu học sinh Mỹ nghỉ học 3 tuần trở lên trong mỗi năm học. Nghiên cứu cho thấy, những học sinh nghỉ học thường xuyên nhiều khả năng bị tụt lại phía sau, thậm chí bỏ học giữa chừng.
Làm cho trẻ đến trường rất quan trọng mỗi khi năm học bắt đầu. Một nghiên cứu của Baltimore cho thấy khoảng một nửa học sinh bỏ học 2-4 ngày trong tháng 9 sẽ tiếp tục bỏ học khoảng một tháng trong cả năm.
Điều quan trọng nhất các trường có thể làm là xác định học sinh nào không đi học. Vài năm trước, Grand Rapids - một thành phố ở Michigan - đã tiến hành một dự án dữ liệu để xác định học sinh nghỉ học thường xuyên. Việc khai thác dữ liệu cho thấy một vấn đề lớn. Trong số 17 ngàn trẻ ở thành phố có gần 7 ngàn nghỉ từ một tháng trở lên trong năm học.
Cán bộ thành phố đã công bố “siêu minh bạch” bằng cách đặt những bảng to ở mỗi trường để phụ huynh có thể thấy những con số này. Thông tin về số lượng nghỉ học thường xuyên được hiện rất rõ đã giúp các trường và tổ chức cộng đồng bắt đầu tìm ra vì sao trẻ “mất tích”.
Các chuyên gia nói rằng một phần quan trọng của bất kỳ biện pháp cải thiện tình trạng này là nói chuyện với người lớn. Các bậc cha mẹ hiểu rằng việc đi học đầy đủ là quan trọng nhưng khi đi vào vấn đề cụ thể, như số ngày tối đa trẻ nên nghỉ, họ lại có rất nhiều quan niệm sai lầm. Một nghiên cứu mới của Hội đồng Ad cho thấy gần một nửa phụ huynh nghĩ rằng không có vấn đề gì nếu con mình nghỉ học từ 3 ngày trở lên trong một tháng.
Một yếu tố phổ biến khác trong việc cải thiện việc đến trường của trẻ là phụ huynh và học sinh cần cảm thấy thoải mái. Tại một trường học ở Baltimore, hiệu trưởng đứng bên ngoài mỗi buổi sáng - dù trời có mưa, nắng hay tuyết - để chào đón các em và phụ huynh. Kết quả là số lượng học sinh vắng mặt đã giảm đi.
Điều thú vị đã xảy ra ở trường tiểu học Gibson khi trường mở cửa cho phụ huynh đến giặt quần áo, những người này đã hỗ trợ nhà trường nhiều hơn. Họ đi xung quanh trường, gặp gỡ giáo viên và cảm thấy thoải mái với khung cảnh trường học.
Các chuyên gia chỉ ra một trong những biện pháp thành công nhất là ghép cặp trẻ nghỉ học thường xuyên với một người lớn trong cộng đồng, ví dụ sinh viên đại học, lính cứu hỏa, giáo viên.
Lắp máy giặt trong trường có thể là ý tưởng tốt cho trường Gibson, nhưng chưa chắc hiệu quả ở những nơi khác. Nghiên cứu cho thấy, để cải thiện tình trạng nghỉ học dài hạn, các trường nên áp dùng nhiều biện pháp cùng lúc và cần có sự tham gia của phụ huynh, người làm công tác xã hội, giáo viên, hiệu trưởng và học sinh.
Quỳnh Linh