![]() |
Trong thời kỳ virus SARS hoành hành, tất cả học sinh tiểu học Hong Kong phải mang khẩu tới trường. |
Khẳng định trên của Mỹ chứng tỏ 2 đợt kiểm tra trước đó của Singapore là chính xác. Như vậy, bệnh nhân 27 tuổi trên là ca nhiễm SARS đầu tiên trên thế giới kể từ khi WHO tuyên bố đã triệt phá thành công chuỗi lây nhiễm SARS giữa người và người hồi tháng 7. Bộ Y tế Singapore cho hay, sức khỏe của người bệnh đang rất ổn định và có thể sẽ ra viện trong tuần này.
Cơ quan chức năng của Singapore đang phối hợp với các chuyên gia của WHO và CDC (Mỹ) tiến hành điều tra nguồn lây SARS của bệnh nhân. Mọi tập trung đang dồn về phòng thí nghiệm nơi anh làm việc.
Trong khi đó, công tác chuẩn bị đối phó dịch SARS trong mùa đông năm nay đang bước vào giai đoạn cấp bách tại một số điểm nóng trên thế giới. Tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, một hệ thống báo động y tế 3 cấp độ vừa được thành lập. Theo đó, bất kỳ trường hợp nghi nhiễm nào được phát hiện ở thành phố và các vùng lân cận sẽ được xét ở cấp độ 3 - mức nhẹ nhất. Họ sẽ được chuyển tới bệnh viện Ditan trong thành phố để tiếp tục theo dõi. Khi đó, tất cả trường học phải tiến hành đo thân nhiệt của học sinh mỗi ngày. Nếu phát hiện ca nghi nhiễm thì ban giám hiệu có quyền quyết định tạm thời đóng cửa trường và áp dụng lệnh cách ly cần thiết.
Nếu phát hiện trên 6 ca bệnh và 3 điểm phát dịch, thành phố sẽ nâng báo động lên cấp 2. Lúc đó, tất cả các công trường xây dựng sẽ được giám sát chặt chẽ. Những bệnh viện được chính quyền thành phố chỉ định là điểm điều trị phải sẵn sàng đối phó. Toàn bộ nhân viên y tế phải thường trực 24/24, kể từ khi nhận được thông báo của Trung tâm chỉ đạo phòng chống SARS.
Báo động cấp 1 sẽ có hiệu lực khi thành phố phát hiện trên 30 ca nhiễm SARS. Khi đó, bệnh viện Xiaotangshan - trung tâm điều trị SARS ở ngoại ô thành phố - sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân. Công tác kiểm tra sức khỏe sẽ được áp dụng triệt để tại tất cả các điểm ra vào thành phố như sân bay, nhà ga, tuyến xe buýt đường dài... Các khách sạn trong thành phố phải thông báo với cơ quan y tế về thân nhiệt của khách hằng ngày. Các cuộc họp liên tỉnh, thành phố sẽ phải định lại thời gian. Những điểm công cộng như cà phê Internet, rạp chiếu phim, thư viện, bảo tàng, trung tâm thể thao... sẽ tạm thời đóng cửa. Chính phủ Trung Quốc dự tính sẽ chi 1,3 tỷ USD trong 3 năm tới nhằm cải thiện hệ thống y tế khẩn cấp quốc gia.
Theo giới chuyên môn, nguy cơ SARS tái xuất trong mùa cúm năm nay sẽ làm cho việc sàng lọc bệnh nhân khó khăn hơn, do hai bệnh này có triệu chứng ban đầu giống nhau. Giám đốc Trung tâm bệnh Cúm Trung Quốc, ông Guo Yuanji cho biết, có ít nhất 1.000 bệnh nhân cúm đã bị chẩn đoán nhầm thành SARS tại Bắc Kinh. "Để phân biệt 2 bệnh này cần phải theo dõi ít nhất 2 ngày", ông nói.
Trong khi đó, theo báo cáo của Viện nghiên cứu bệnh Hô hấp Quảng Châu, có tới 90% bệnh nhân SARS ở Trung Quốc khỏi bệnh mà không cần dùng thuốc. Số người này hồi phục chủ yếu nhờ nghỉ ngơi và được chăm sóc tốt. Thống kê này có ý phản đối phương pháp kết hợp thuốc chống virus ribavirin và steroid của Hong Kong. Trong đó, ribavirin đã được các chuyên gia Mỹ và trường Đại học Trung Quốc tại Hong Kong khẳng định là không có tác dụng kháng virus SARS.
Tại Hong Kong, Cơ quan quản lý bệnh viện thông báo sẽ hoàn thành 50% kế hoạch thiết lập hơn 500 phòng cách ly SARS trong tháng tới. Đại học Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ đầu tư 1 phòng thí nghiệm cấp 3 - cấp cao nhất trong tiêu chuẩn quốc tế mà WHO công nhận là đủ điều kiện nuôi cấy và nghiên cứu loại siêu vi trùng nguy hiểm này. 2 phòng thí nghiệm khác thuộc Bệnh viện Prince of Wales vừa phải ngừng hoạt động do không đủ tiêu chuẩn.
Mỹ Linh (theo Reuters, AP)