Mỹ: Kẻ tử tù đòi truyền hình vụ hành quyết
![]() |
Tử tù Mc Veigh. |
Theo Cơ quan Quản lý nhà tù Liên bang, việc truyền hình trên toàn quốc là không bắt buộc và yêu cầu này sẽ không được xem xét. Nhưng từ lâu nay, để đáp ứng mong muốn của nạn nhân và các thân nhân họ, bang Oklahoma và một số bang khác ở Mỹ vẫn cho phép xem gián tiếp việc xử tử qua camera. Tuy nhiên, số người được thỏa mãn thường bị hạn chế. Trong vụ này, Mc Veigh phàn nàn là chỉ có 6 người được chứng kiến: 1 chuyên gia tâm lý (trấn an kẻ tử tù), 2 luật sư, 3 người thân hoặc bạn của nạn nhân.
Trong quá trình xét xử vụ đánh bom ở Oklahoma, truyền hình trong phạm vi nhỏ cũng được áp dụng ngay từ đầu. Nhưng việc hàng trăm thân nhân và người sống sót sau vụ nổ đòi hỏi được chứng kiến vụ hành quyết đang tạo sức ép với cơ quan tư pháp. Năm 1994, người ta yêu cầu truyền hình trực tiếp việc xử tử một tên giết người. Nhưng đề nghị này đã bị cả Tòa án bang lẫn Tòa tối cao Liên bang từ chối.
Mc Veigh được “xếp lịch” hành quyết bằng tiêm thuốc độc vào ngày 16/5 tới. Vụ nổ Tòa nhà liên bang ở Oklahoma ngày 19/4/1995 làm 168 người chết, 50 người bị thương.
Nghĩa Nhân (theo CNN, 12/2).