Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Marine cũng bày tỏ hy vọng các nhà khoa học hai nước sẽ hợp tác cụ thể để tìm hiểu rõ hơn tác động của chất độc da cam lên sức khoẻ con người.
![]() |
|
Đại sứ Mỹ Michael Marine và ông Lê Kế Sơn. Ảnh: Minh Châu. |
Khoản tiền 400.000 USD này nằm trong tổng số 1 triệu USD mà chính phủ Mỹ, chính phủ Việt Nam, quỹ Ford và một số tổ chức khác cùng đóng góp trong dự án nghiên cứu tẩy độc tại riêng khu vực sân bay Đà Nẵng, một trong ba điểm nóng về nhiễm dioxin. Hai điểm còn lại là Biên Hoà và Phú Cát.
Theo ông Lê Kế Sơn, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam (Ban chỉ đạo 33) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, để tẩy độc trong 3 khu vực này cần ít nhất 700 tỷ đồng (khoảng 44 triệu USD). Ông cho biết số tiền để giúp các nạn nhân còn cao hơn rất nhiều.
Ông Marine thừa nhận rằng đến nay hợp tác giữa hai nước về vấn đề giải quyết hậu quả chất độc da cam còn rất khiêm tốn, mà theo ông giải thích là do những nhạy cảm chính trị và tranh cãi liên quan. Mỹ chưa công nhận dioxin là một nguyên nhân gây ra tình trạng khuyết tật ở Việt Nam, vì cho rằng chưa có các bằng chứng khoa học đầy đủ về điều này.
“Cách đây vài năm, các nhà khoa học Mỹ và Việt Nam từng cùng tham gia nghiên cứu về tác động của dioxin lên sức khoẻ con người. Tuy nhiên, do bất đồng về cách thức tiến hành, dự án đã phải huỷ bỏ”, ông bình luận. Đại sứ cho biết sẽ xem xét lại vấn đề này. Ông khẳng định sẽ khuyến khích các nhà khoa học Mỹ đẩy mạnh hợp tác với các đồng nghiệp Việt Nam để có thể đưa ra được những bằng chứng “mà hai bên cùng chấp nhận” về quy mô tác động của chất dioxin lên sức khoẻ con người.
Bộ Quốc phòng Việt Nam từng đề nghị Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp những bản đồ cụ thể về các địa điểm có khả năng còn chứa chất dioxin trong chiến tranh, ví dụ như nơi máy bay chở dioxin bị rơi, các khu san lấp.
Ông Sơn nhận xét: “Đây không phải là một vấn đề quá nhạy cảm với phía Mỹ” và hy vọng “Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ có những việc làm cụ thể hơn với những yêu cầu của phía Việt Nam".
Minh Châu
