![]() |
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức quân sự. Ảnh: AFP |
Ý tưởng về một biện pháp trừng phạt riêng của Mỹ - Hàn đối với Bình Nhưỡng sẽ là một trong những chủ đề được đưa ra thảo luận ngày mai, giữa ông Glyn Davies, đại diện đặc biệt về chính sách Triều Tiên của Mỹ, và đặc phái viên về hạt nhân Hàn Quốc, ông Lim Sung-nam, Yonhap dẫn lời một nhà ngoại giao cao cấp Hàn Quốc cho hay.
Ông Davies dự kiến đến Seoul hôm nay, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua lệnh trừng phạt mới với cuộc phóng tên lửa tháng 12/2012 của Triều Tiên, và quyết "có hành động đáng kể" nếu Bình Nhưỡng tiếp tục phóng tên lửa hay thử hạt nhân.
"Chúng tôi đang bàn luận với phía Mỹ về đòn trừng phạt song phương thêm đối với Triều Tiên, ngoài nghị quyết Liên Hợp Quốc", nhà ngoại giao nói. Những biện pháp có thể là khiến tàu nước này khó di chuyển trong vùng biển gần bán đảo Triều Tiên hơn, và tăng cường kiểm tra các tàu Triều Tiên bị nghi tham gia buôn bán vũ khí, theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Nhà ngoại giao cũng cho biết Hàn Quốc đang đàm phán với các nước liên quan về những đòn trừng phạt song phương riêng chống lại Triều Tiên.
Chỉ vài giờ sau khi Liên Hợp Quốc tuyên bố thông qua lệnh trừng phạt, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã đe dọa tăng cường "răn đe hạt nhân", một động thái ám chỉ nước này có thể thử hạt nhân một lần nữa.
Nhà ngoại giao giấu tên người Hàn Quốc cho hay nước này đang theo dõi các hoạt động tại nơi Triều Tiên có thể thử hạt nhân để xác định liệu cuộc thử hạt nhân thứ ba của Bình Nhưỡng sắp xảy ra hay chưa. "Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu đáng kể về một cuộc thử hạt nhân", nhà ngoại giao nói và cho biết Seoul đang cảnh giác, chuẩn bị đối phó với tất cả các trường hợp có thể.
Triều Tiên bị Liên Hợp Quốc trừng phạt từ năm 2006, khi nước này thử hạt nhân lần đầu tiên. Lệnh trừng phạt được siết chặt năm 2009 sau vụ thử thứ hai.
Trọng Giáp