Người gửi: Khoa Vu,
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Mỹ đang giảm bớt số vũ khí hạt nhân
Đọc bài viết của bạn Nguyễn Tiến Dũng, tôi xin trả lời thay những câu hỏi của bạn:
1. "Vũ khí hủy diệt hàng loạt" nguyên văn tiếng Anh là Weapons of Mass Destruction. Nó không chỉ là bom nguyên tử, mà còn là các loại vũ khí hóa học, sinh học có khả năng giết hàng loạt người một cách nhanh chóng.
2. Về dự trữ hạt nhân thì quả đúng là Mỹ và Nga là 2 nước dự trữ nhiều nhất. Vì trong chiến tranh lạnh, 2 nước này chạy đua vũ trang. Nhưng 2 cường quốc này đã ngưng sản xuất từ lâu, ký một thỏa hiệp là mỗi năm sẽ tiêu hủy dần số đầu đạn hạt nhân của mình và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
3. Mỹ là nước đầu tiên sử dụng bom nguyên tử. Tất nhiên nó cũng có mặt tàn khốc nhưng đó là trong chiến tranh thế giới thứ 2, và Mỹ ở phe đồng minh chống lại chủ nghĩa Phát xít. Nếu không có "cú đấm" quyết định đó, liệu Nhật có chịu đầu hàng? Không lẽ bạn lên án việc chống lại phát xít?
4. Mỹ đánh Iraq vì Iraq do Hussein đứng đầu "nếu" (tôi không biết là có hay không) có thể ảnh hưởng đến an ninh của Mỹ, và các nước lân cận. Iraq cũng đã có lần đánh Kuwait đó thôi, và Saddam cũng đã dùng vũ khí sinh học để giết hàng ngàn người Kurd ở phương Bắc. Do đó có thể thấy là chính phủ Hussein là chính phủ hiếu chiến. Thứ 2, Iraq từng xây dựng được nhà máy sản xuất bom hạt nhân nhưng bị không quân Iran phá hủy. Từ những lý do trên, Mỹ đánh Iraq vì e ngại Iraq sẽ dùng vũ khí hủy diệt chống lại Mỹ (nếu Iraq có, Iraq chỉ đánh Mỹ thôi, chắc chắn là vậy) nên đã tấn công Iraq. Nhưng nhận định của CIA là sai lầm.
Xin cám ơn tòa soạn và độc giả.