
Quần đảo trên Thái Bình Dương tranh chấp mà Nga gọi là Kuril và Nhật coi là Lãnh thổ Phương Bắc. Ảnh: Prada
"Mỹ công nhận chủ quyền của Nhật với các đảo này", Kyodo dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết.
Tuy nhiên bà Harf không bình luận trực tiếp về cuộc tập trận quân sự mới nhất của Nga trên đảo Kunashiri và Etorofu, nơi Tokyo gọi là Lãnh thổ Phương Bắc còn Nga gọi là quần đảo Kurils.
Hôm 12/8, Nga tổ chức tập trận, huy động hơn 1.000 lính, 5 máy bay trực thăng và hơn 100 phương tiện khác. Nga thực hiện cuộc tập trận vài ngày sau khi Nhật áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Moscow với cáo buộc Nga can thiệp sâu vào tình hình Ukraine và hỗ trợ phiến quân ở miền đông Ukraine bắn hạ chiếc máy bay MH17.
Nhật Bản hôm qua lên tiếng phản đối cuộc tập trận của Nga, Thủ tướng Shinzo Abe miêu tả hành động của Nga là "hoàn toàn không chấp nhận được".
Nhật Bản đòi chủ quyền với các đảo Kunashiri, Etorofu, Shikotan và nhóm đảo Habomai, là những đảo Liên bang Xô viết chiếm giữ từ hồi cuối Thế chiến II. Tranh chấp quần đảo là cái gai trong quan hệ giữa Tokyo và Moscow, khiến hai nước không thể ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức.
Bất đồng này cũng làm suy yếu nỗ lực của Thủ tướng Nhật Abe nhằm cải thiện quan hệ với nước Nga giàu tài nguyên khoáng sản, một khía cạnh quan trọng trong chính sách ngoại giao của ông.

Bản đồ vị trí quần đảo tranh chấp Kuril giữa Nga và Nhật Bản. Đồ họa: Foreign policy blogs
Khánh Lynh