![]() |
Tổng thống Mỹ Bush bước ra khỏi Nhà Trắng. (AFP) |
Bài báo được đăng tải trong trong bối cảnh Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Hill sắp có chuyến viếng thăm chính thức Bắc Kinh từ ngày 24/5 đến 26/5. Nội dung chủ yếu trong chương trình nghị sự giữa ông Hill với giới chức Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ là chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, tờ báo cho biết tổng thống Mỹ có thể sẽ chấp thuận hướng giải quyết mới với điều kiện Bắc Triều Tiên quay trở lại các cuộc đàm phán đa phương về chương trình hạt nhân của họ, vốn bị gián đoạn từ tháng 9 năm ngoái. Nếu được Bình Nhưỡng đồng ý, hiệp định hoà bình mà đội ngũ cố vấn của ông Bush đề xuất sẽ thay thế cho hiệp định đình chiến được ký kết vào năm 1953 giúp chấm dứt cuộc chiến giữa hai miền Triều Tiên (1950-1953).
Quan điểm mới của Washington đối với Bình Nhưỡng hoàn toàn nhất quán với những biện pháp mới mà họ và các cường quốc phương Tây khác áp dụng để thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân. Nhiều quan chức và chuyên gia lo ngại rằng Iran sẽ tiếp tục theo đuổi cứng rắn như Bắc Triều Tiên - nước chỉ phải hứng chịu rất ít biện pháp trừng phạt từ cộng đồng quốc tế sau khi tuyên bố rằng họ sẽ chế tạo vũ khí nguyên tử và tiếp tục sản xuất nhiên liệu hạt nhân.
Ban đầu, chính quyền Mỹ muốn Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân trước khi nhận được các ưu đãi về kinh tế và chính trị. Nhưng rồi quan điểm của họ đã thay đổi theo thời gian theo hướng mềm mỏng hơn. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia cho rằng đề xuất mới của Washington có thể sẽ không làm thay đổi lập trường của Bình Nhưỡng. Trong một buổi trả lời phỏng vấn, hai quan chức cấp cao của chính quyền Bush thừa nhận rằng họ không cảm thấy lạc quan về khả năng thuyết phục Bắc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán và cũng không trông đợi bất kỳ chuyển biến nào trong thời gian từ nay đến khi nhiệm kỳ của Tổng thống Bush kết thúc.
Mặc dù Washington đã phong toả các nguồn tài chính của Bắc Triều Tiên ở các ngân hàng nước ngoài trong mấy tháng qua sau khi cáo buộc Bình Nhưỡng tiến hành sản xuất đôla giả và rửa tiền, song một số quan chức cao cấp trong chính quyền ông Bush cho rằng Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn tiếp tục tăng viện trợ và đầu tư cho nước này.
Vòng đàm phán 6 bên - gồm Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản - đã gián đoạn sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt tài chính đối với Bắc Triều Tiên sau khi cáo buộc Bình Nhưỡng tiến hành các hoạt động rửa tiền và sản xuất tiền giả.
Việt Linh (theo Reuters)