Ông Cheney phát biểu trong một cuộc họp báo chung với John Howard, thủ tướng nước ông đến thăm là Australia, rằng Mỹ đang hợp tác với các đồng minh để thuyết phục Iran từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, và rằng Washington mong muốn việc này diễn ra trong hòa bình.
"Nhưng mọi lựa chọn vẫn đang trong quá trình cân nhắc", Cheney nói và cho biết thêm là Mỹ đang thảo luận về các bước đi tiếp theo.
"Sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu để một quốc gia như Iran trở thành cường quốc hạt nhân", phó tổng thống Mỹ khẳng định.
Tuyên bố của Cheney được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế công bố báo cáo chỉ rõ rằng Iran không tuân thủ yêu cầu của LHQ, không dừng quá trình làm giàu uranium.
Iran thì khẳng định chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình là phát điện, trong khi Mỹ và các đồng minh phương Tây ngờ rằng Tehran theo đuổi hạt nhân nhằm chế tạo vũ khí hủy diệt.
Các quan chức Mỹ từ lâu đã tuyên bố không loại trừ bất kỳ biện pháp nào với Tehran, nhưng cũng nói rằng tấn công quân sự chỉ là phương cách cuối cùng.
Trước đó, BBC loan tin một số quan chức cấp cao của Mỹ đã để lộ ra rằng quân đội nước này đã xác định xong những mục tiêu có thể tấn công ở Iran, bao gồm các cơ sở hạt nhân và các trọng điểm hạ tầng khác. Mỹ cũng đã điều tàu sân bay thứ hai đến vùng Vịnh và tăng cường triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot trong khu vực.
T. Huyền (theo AP)