Ali Nazary, người phụ trách quan hệ đối ngoại của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia, nhóm kháng chiến chống Taliban tại thung lũng Panjshir, hôm 27/8 cho biết ông đã "tìm cách tiếp cận" nhưng chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.
"Chúng tôi không thấy có sự quan tâm với phong trào kháng chiến vào lúc này", Nazary nói, thêm rằng thành trì kháng chiến ở thung lũng Panjshir, đông bắc Afghanistan, có thể được sử dụng để đảm bảo an toàn cho những người mắc kẹt tại Kabul. "Họ biết chúng tôi ở đây, nhưng chúng tôi đã không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào".
Các thành viên Mặt trận Kháng chiến Quốc gia ở thung lũng Panjshir, đông bắc Afghanistan. Ảnh chụp màn hình video NYPost.
Nazary tiết lộ lần gần nhất ông liên lạc với Nhà Trắng là vài tháng trước. Hiện họ chưa nhận được bất kỳ lời mời hay yêu cầu nào từ phía các quan chức Mỹ.
"Chúng tôi rất ngạc nhiên, đây là phong trào kháng chiến duy nhất chống lại Taliban, lực lượng duy nhất còn lại chống chủ nghĩa khủng bố và cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho hàng nghìn người, nhưng họ không xem xét lựa chọn này", ông cho hay.
Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Thông tin được đưa ra khi chính quyền Biden đẩy nhanh quá trình rút quân khỏi Afghanistan khi hạn chót 31/8 đến gần. Nỗ lực sơ tán bị tạm dừng hôm 26/8 do vụ đánh bom liều chết gần sân bay Kabul khiến khoảng 170 người thiệt mạng, gồm 13 quân nhân Mỹ. Các chuyến bay sơ tán đã được nối lại sáng 27/8.
Đối với những người không thể rời khỏi Afghanistan trước thời hạn rút quân, Nazary đề xuất đưa họ đến thung lũng Panjshir để đảm bảo an toàn.
"Chúng tôi tin rằng diễn biến mới nhất với các vụ đánh bom liều chết khiến vị thế của chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn, bởi chúng tôi đã cảnh báo chính quyền hiện tại, cảnh báo tất cả đối tác phương Tây rằng chủ nghĩa khủng bố quốc tế mạnh hơn so với năm 2001. Không nên bỏ qua điều này", Nazary nhấn mạnh.
Từ 14/8 đến 27/8, Mỹ đã sơ tán khoảng 105.000 người, gồm cả công dân Mỹ và đối tác Afghanistan, một quan chức Nhà Trắng cho biết. Khoảng 1.500 người Mỹ có thể vẫn ở Afghanistan, dù con số chính xác chưa được công bố vì công dân Mỹ không bắt buộc phải đăng ký với chính phủ.
Huyền Lê (Theo NY Post)