"Chúng tôi không giảm quy mô hay tiến hành các cuộc tập trận chung của mình dựa trên sự tức giận của Triều Tiên", trung tá Dave Eastburn, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, cho biết hôm 6/11.
Tuyên bố được Eastburn đưa ra sau khi quan chức ngoại giao Triều Tiên hôm 6/11 chỉ trích cuộc tập trận không quân Mỹ - Hàn vào tháng sau và cho rằng động thái này tương đương với "tuyên bố đối đầu".
Oanh tạc cơ B-1B của Mỹ cùng hai chiến đấu cơ của Hàn Quốc trong một cuộc tập trận hồi năm 2017. Ảnh: Yonhap.
"Các bài tập của chúng tôi đảm bảo sự sẵn sàng và tăng cường khả năng tương tác giữa Mỹ và Hàn Quốc, trong khi vẫn cung cấp cho các nhà ngoại giao không gian cần thiết để thảo luận cởi mở với Triều Tiên", Eastburn nói thêm.
Seoul và Washington đã hẹp các cuộc tập trận quân sự chung như một phần trong nỗ lực hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên kể từ sau các cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Triều Tiên coi các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là cuộc diễn tập xâm lược, bất chấp Seoul và Washington luôn đảm bảo chúng chỉ mang tính phòng thủ.
Sau khi cuộc đàm phán Mỹ - Triều cấp chuyên viên tại Stockholm sụp đổ, Bình Nhưỡng liên tục cáo buộc Washington có cách tiếp cận không phù hợp và đe dọa nếu điều này không được cải thiện, quan hệ giữa hai nước "có thể kết thúc ngay lập tức". Bình Nhưỡng đã nhiều lần phóng thử tên lửa từ đầu năm, dường như để "cảnh báo" Washington về những loại vũ khí họ đang phát triển.
Ngọc Ánh (Theo Yonhap)