![]() |
|
Bài phát biểu kéo dài hơn hai phút, với phụ đề tiếng Ảrập. Ông Bush nói: "Mục tiêu của liên minh là rõ ràng và hạn chế, bao gồm chấm dứt chế độ Saddam, giải thoát cho Iraq khỏi vũ khí huỷ diệt, đảm bảo an ninh, tôn trọng truyền thống tôn giáo, xây dựng một chính phủ đại diện cho người dân và thiết lập một quốc gia có chủ quyền". Thủ tướng Anh Tony Blair cũng đảm bảo rằng liên quân là "bạn bè, người giải phóng, chứ không phải kẻ đi xâm chiếm". Anh, Mỹ không muốn chiến tranh, nhưng vì Saddam Hussein không chịu từ bỏ vũ khí huỷ diệt, nên họ không còn lựa chọn nào khác. Hai nhà lãnh đạo đã ghi băng tuyên bố trên hôm 8/4, tại hội nghị thượng đỉnh ở Belfast. Nó được truyền đi từ máy bay C-130 Hercules. Chương trình này nằm trong chiến dịch thuyết phục người Iraq và thế giới Ảrập rằng lính Mỹ không phải là quân xâm lược thù địch. Nhà Trắng cho biết, sử dụng thiết bị phát tin trên mặt đất và trong không khí, Mỹ sẽ phát sóng chương trình "Hướng tới tự do" trong 5 giờ/ngày, 5 ngày/tuần trên cùng kênh truyền hình quốc gia Iraq. Nội dung sẽ bao gồm thông tin từ quân đội Anh, Mỹ cũng như phát lại bản tin của các hãng thông tấn độc lập ở hai nước. Ngoài ra, London và Washington cũng sẽ xuất bản tờ báo ở nam Iraq, từ ngày 12/4 với số lượng phát hành ban đầu là 10.000 bản. Nguyễn Hạnh (theo AP) |
