Lần thứ 3 tham dự một vòng chung kết World Cup nhưng đây mới là lần đầu tiên Algeria đứng trước cơ hội vượt qua vòng bảng (cho dù cơ hội đó khá mong manh). Mới giành được một điểm sau 2 lượt trận nhưng họ cũng chỉ kém đội đầu bảng Slovenia khoảng cách đúng bằng một trận thắng.
Trong trường hợp đội tuyển Anh không thể thắng trong trận đấu với Slovenia đêm nay, Algeria có thể mơ về một kỳ tích nếu giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với đội tuyển Mỹ. Nhiều cổ động viên của "Những chú cáo sa mạc" đang mơ về một viễn cảnh như vậy trong một kỳ World Cup mà bóng đá châu Phi đang nhạt nhòa trên chính quê hương mình.
![]() |
| Đội tuyển Mỹ đang có nhiều cơ hội để đoạt vé đi tiếp. Ảnh: AFP |
Thực tế 2 lượt đấu đầu tiên cho thấy Algeria đã thi đấu không tồi, đặc biệt là hàng phòng ngự. Ở trận ra quân, đội bóng này đã thi đấu khá chặt chẽ trước khi để thủng lưới một bàn trong những phút cuối trận. Sai lầm này đã không lặp lại trong trận gặp Anh khi Algeria đã vô hiệu hóa gần như hoàn toàn hàng công nổi tiếng của đội bóng châu Âu.
Tuy nhiên, vấn đề lớn của đại diện Bắc Phi lại nằm ở hàng tiền đạo khi các chân sút của Algeria vẫn chưa thể ghi vào lưới đối phương một bàn thắng nào. Điều này có thể được lý giải bởi thế trận phòng thủ mà các cầu thủ Algeria đã chủ động tạo ra trước các đối thủ mạnh hơn. Tuy nhiên, HLV Rabah Saadane và các học trò của mình chắc chắn không thể chơi phòng ngự trong trận đấu đêm nay khi mà 3 điểm là điều kiện cần để Algeria có thể vượt qua vòng bảng.
Tuy nhiên, chơi tấn công với đội tuyển Mỹ chắc chắn sẽ là một giải pháp tương đối mạo hiểm đối với Algeria, nhất là sau khi chứng kiến cú lội ngược dòng ngoạn mục của đối thủ trong trận đấu với Slovenia. Trong khi đó, Mỹ hiện có 2 điểm sau 2 trận hòa và ghi được 3 bàn thắng. Cơ hội đoạt vé đi tiếp của thầy trò HLV Bob Bradley đang rất sáng sủa.
![]() |
| Algeria sẽ chuyển sang chơi với đội hình 4-4-2 trong trận đấu đêm nay. |
Mối nghi ngại về lực lượng của đội tuyển Mỹ được đặt ra sau khi thủ thành Tim Howard có dấu hiệu không đảm bảo sức khỏe sau trận đầu với Slovenia. Tuy nhiên, theo tin tức mới nhất từ ban huấn luyện đội bóng này, thủ thành số một của bóng đá Mỹ hoàn toàn có đủ khả năng ra sân đêm nay.
Về trường hợp của Jose Torres, sau khi gây thất vọng trọng hiệp một trận đấu với Slovenia, tiền vệ này nhiều khả năng sẽ mất suất đá chính trong cuộc đối đầu quyết định đêm nay. Thay thế Torres nhiều khả năng sẽ là cầu thủ trẻ Maurice Edu.
Bên phía Algeria, nhằm tạo ra nhiều sức mạnh hơn cho hàng công ở trận này, HLV Rabag Saadane nhiều khả năng sẽ chuyển đội bóng của mình sang chơi theo mô hình chiến thuật 4-4-2. Tuy nhiên, do khả năng ra sân của tiền vệ sáng tạo Karim Ziani vẫn còn bị bỏ ngỏ nên khả năng Algeria có thể giành được một kết quả thuận lợi trước đội tuyển Mỹ không cao.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Mỹ: Howard; Cherundolo, Onyewu, DeMerit, Bocanegra; Donovan, Bradley, Edu, Dempsey; Altidore, Findlay.
Algeria: Gaouaoui; Halliche, Bougherra, Yahia, Masbah; Kadir, Lacen, Yebda, Ziani; Djebbour, Matmour.
VnExpress.net dự đoán Mỹ thắng 1-0.
| Bấm vào A, B, C,... để xem từng bảng đấu |
Tường Anh

