Tiến sĩ Sharman Stone - đại biểu trung lập của quốc hội Australia vừa lên tiếng cho rằng những ai muốn thành công dân quốc gia này cần phải tham gia một khóa học tiếng Anh và chứng minh trình độ giao tiếp cơ bản. Bà cho rằng thực tế hiện nay cho thấy nhiều người được cấp quyền công dân nhưng hầu như không nói được từ tiếng Anh nào.
"Phần lớn những người này đến từ các quốc gia Trung Đông và chủ yếu là phụ nữ. Tôi đặc biệt quan tâm đến nhóm phụ nữ đến từ các nước có truyền thống yêu cầu họ phải ở nhà chăm sóc con cái, gia đình. Đây sẽ là cơ hội gần như duy nhất giúp họ học tiếng Anh", bà nói. Cũng theo bà, nếu không đặt ra yêu cầu về ngôn ngữ, những công dân mới này sẽ không thể tìm được việc làm, không thể giúp con cái học hành và khiến họ dễ bị xa lánh.
Hiện Australia không có một bài kiểm tra tiếng Anh chuyên biệt nào dành cho những người muốn tham gia chương trình nhập tịch. Ai muốn thành công dân chỉ cần làm một bài kiểm tra với các câu hỏi về Australia, trong đó yêu cầu chút vốn tiếng Anh cơ bản. Bà Stone hy vọng một bài thi chính thức với những yêu cầu cụ thể sẽ được hiện thực hóa trong tương lai.
Yêu cầu của bà Stone đã được đưa vào dự thảo mới về chính sách quốc tịch mà chính phủ Australia đưa ra bàn bạc hồi tuần trước. Dự thảo cho biết chính phủ đang cân nhắc chuẩn hóa yêu cầu về tiếng Anh, nhằm đảm bảo các công dân có trình độ tiếng Anh phù hợp. Bài kiểm tra có thể cân nhắc đến nhiều yếu tố, ví dụ như độ tuổi.
Y Vân (theo Theguardian)