Thứ tư, 21/8/2024
Thứ năm, 27/5/2021, 00:00 (GMT+7)

Muôn kiểu dựng chốt chống dịch ở Bắc Ninh

Huy động xe tải chặn ngang đường, dùng cống bê tông, tường gạch... là những cách dựng chốt kiểm soát ra vào ở thành phố Bắc Ninh.

Cổng vào khu đô thị tại ngã tư Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, TP Bắc Ninh được chốt chặn bởi 4 xe tải lớn.

Từ 6h ngày 25/5, chính quyền TP Bắc Ninh thành lập 115 chốt kiểm soát, gồm một chốt cấp tỉnh, 114 chốt cấp phường (gồm 30 chốt mềm, 84 chốt cứng) để kiểm soát dịch.

Nhà chức trách dựng rào chắn bằng những cành cây khô kèm bảng cấm trước khu đô thị Little Sai Gon. Khu vực này có gần 10 chốt cứng.

Cách đó gần chục mét là chốt mềm, có lực lượng chức năng kiểm soát việc đi lại, phía sau chốt này có thêm chốt cứng bằng gạch để người dân không thể qua lại.

Chốt cứng bằng cửa sắt và biển báo được đặt tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành.

Tại một số chốt, do thiếu barie, nhà chức trách đã dùng các cành cây khô, thanh gỗ lớn để chặn đường.

Tại khu vực gầm cầu đường Nguyễn Công Hãng, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, lực lượng chức năng đặt các khối bê tông để ngăn phương tiện qua lại với phường Võ Cường.

Chốt chặn bằng gạch được dân quân tự vệ dựng trước cửa đình làng Khả Lễ, phường Võ Cường.

Cách đó khoảng 6 km, người dân ở phường Khắc Niệm nhận đồ tiếp tế từ bên ngoài qua chốt chặn bằng cống bêtông.

Theo quy định, những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết sẽ được ra vào nhưng phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh.

Cống bê tông cũng được trưng dụng làm chốt chặn trên đường Trần Quốc Toản, TP Bắc Ninh.

Ngày 26/5, Bắc Ninh ghi nhận 624 ca trên tổng số 3.028 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng cả nước tính từ ngày 27/4. TP Bắc Ninh, huyện Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Các huyện Lương Tài, Tiên Du, thị xã Từ Sơn giãn cách theo chỉ thị 15.

Giang Huy