Xem điểm thi đại học. Ảnh: NLĐ |
Điểm trung bình các khối thi năm nay cao hơn hẳn so với năm trước nên thí sinh có điểm dưới 14 gần như chắc chắn trượt ĐH. Khối B, C, D điểm sàn sẽ cao hơn khối A. Với mức sàn này, khoảng 70% thí sinh dự thi ĐH sẽ bị "nốc ao". Một số trường sẽ chỉ tuyển được 30% nguyện vọng 1.
Theo một thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2004, mỗi khối thi sẽ có một mức sàn riêng. Điểm sàn được đưa ra căn cứ vào thống kê điểm và chỉ tiêu của từng khối. Tuy nhiên, điểm sàn sẽ được xác định rộng hơn số chỉ tiêu tuyển sinh. Lượng thí sinh có điểm trên sàn sẽ vượt 50-100% chỉ tiêu. Năm nay, khối A và khối B thi khác đợt nên một số thí sinh có thể thi 2 khối và trúng tuyển cả 2 trường. Ban chỉ đạo tuyển sinh đã lưu ý đến lượng thí sinh "ảo" này khi định điểm sàn.
Đến tối qua, đã có 39 thí sinh đạt kết quả 30/30 điểm. ĐH Bách khoa Hà Nội vẫn là trường dẫn đầu với 14 thí sinh. Mặt bằng điểm thi của các trường nhìn chung cao hơn năm 2003. Chỉ tính riêng ĐH Bách khoa, ngoài những thí sinh điểm cao, số em đạt từ 14,5 - 22,5 điểm cũng lên tới 3.000. Tuy nhiên, theo một thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh, chưa thể khẳng định chất lượng giáo dục THPT tăng. Điểm thi cao phần lớn do đề năm nay giảm độ phức tạp, thời gian làm bài cũng hợp lý hơn.
Sáng 12/8, 32 thành viên của Hội đồng xác định điểm sàn sẽ thảo luận lần cuối và công bố mức sàn ngay sau đó. Chiều cùng ngày, các trường bắt đầu công bố điểm xét tuyển (không được thấp hơn mức sàn). Theo quy định, những em không trúng tuyển NV1 nhưng có điểm thi trên mức sàn được tiếp tục đăng ký xét tuyển NV2, NV3.
Việt Anh