Từ năm 1998, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng rất cao, đặc biệt là asen (thạch tín) ở Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng. Người dân khu vực này chủ yếu sử dụng nước giếng khoan từ khoảng 8 năm nay. Thông thường việc nhiễm độc thạch tín do nguồn nước thường là mạn tính, thời gian ủ bệnh, tích lũy thạch tín trong cơ thể trên dưới 15 năm.
Cũng theo Tiến sĩ Michael Berg, tại Bangladesh, một nước có địa hình tương tự như ở đồng bằng sông Hồng, đã sử dụng nước giếng khoan bị ô nhiễm thạch tín từ khoảng 30 năm nay và họ đang phải chịu hậu quả là hàng nghìn người bị nhiễm độc, phát bệnh. Tiến sĩ Michael Berg cho rằng việc cấp thiết nhất hiện nay đối với VN là đẩy mạnh tuyên truyền phòng nhiễm độc thạch tín, xây dựng các công nghệ thích hợp để lọc loại bỏ thạch tín trong nước...
NLĐ