Người gửi: Nguyễn Văn Cử
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Mức chiết khấu cho con dưới 18 tuổi là không vì thế hệ tương lai của đất nước.
Với thời giá bây giờ thì các cháu chỉ có ăn bánh mì và uống nước trắng cầm hơi. Đó là chưa nói đến các chi phí học đường và vui chơi giải trí. Bố mẹ đi làm để đóng thuế rồi sẽ nhìn thấy một thế hệ tương lai như thế nào?
Mức chuẩn nghèo của thế giới là thu nhập đầu người 400 USD /năm, khoảng 33,5 USD/tháng. Phải chăng các nhà soạn thảo của cơ quan thuế muốn thế hệ tương lai của đất nước ta luôn sống dưới mức chuẩn nghèo của thế giới?
Đóng thuế thu nhập cá nhân là một hình thức phân phối lại thu nhập của các cá nhân trong xã hội, những người nghèo mà buộc phải đóng thuế để phân phối lại, thì phần phân phối lại đó là cho đối tượng nào?
Thuế là động lực thúc đẩy, nhưng đồng thời nó cũng có thể là động lực kìm hãm sự phát triễn sản xuất của xã hội. Không biết dự thảo này nghiêng về thúc đẩy hay kìm hãm đây?