![]() |
|
Các loại mực thông thường rất khó tẩy khỏi giấy. |
Loại mực dễ xóa này có thể được sử dụng trong các loại bút và máy in phun laser. Nó có màu xanh để phân biệt với các loại mực thường (không tẩy được), và được đặt tên là “e-blue”.
E-blue chứa 3 thành phần hóa học. Hai trong số đó hóa hợp một cách tự nhiên để cho ra màu xanh của mực. Thành phần thứ ba giúp đảo ngược quá trình này dưới tác dụng của nhiệt, khiến cho mực trở nên trong suốt. Tờ giấy sau đó có thể được in lại lần nữa. Người ta sẽ mất khoảng 2 giờ để làm trắng lại 200 trang giấy đã in loại mực này.
Việc máy tính trở nên thịnh hành chưa từng thấy trong những năm gần đây đã dẫn tới dự đoán rằng, một ngày nào đó các cơ quan, công sở sẽ tiến tới không còn làm việc với giấy. Nhưng thực tế không diễn ra đúng như vậy. Các nghiên cứu chỉ ra rằng giấy đang được lưu hành rộng rãi hơn bao giờ hết. Nó chiếm tới 40% rác thải văn phòng ở Nhật Bản và chỉ có 60% trong số đó được tái chế.
Bích Hạnh (theo NewScientist)
