From:
To: phapluat@vnexpress.net
Sent: Sunday, June 02, 2002 10:45 AM
Subject: 20 năm tù dành cho John Nguyễn về tội buôn bán ma túy tại Việt Nam là quá nhẹ.
Kính thưa quý ban,
Tôi là một người Việt đang sống tại Úc. Tôi rất quan tâm và lo lắng cho tình trạng thanh thiếu niên ở trong nước nghiện ma túy. Tôi tán thành chủ trương cần phải mạnh tay và cương quyết với những kẻ buôn bán, kinh doanh chất độc này. Chỉ vì siêu lợi nhuận mà chúng làm hại cuộc đời của những thanh niên trong trắng, gây hại cho cả một thế hệ trẻ và để lại hậu quả lâu dài cho họ và những người có liên quan khác.
So sánh với vụ của bà Trần Thị Hiệp, Việt kiều Canada, tôi thấy việc buôn bán ma túy của bà Hiệp, xét về một mặt nào đó, gây ảnh hưởng cho người dân Canada hơn là gây hại cho người dân ở trong nước. Vì bà tang mang ma túy sang bán tại Canada chứ không bán tại Việt Nam. Trái lại, việc buôn bán ma túy của John Nguyễn và đồng bọn là có hệ thống và tổ chức. Việc làm của chúng gây tác hại trực tiếp đến cuộc sống của người dân Việt, cũng như gây ra những hậu quả tai hại trực tiếp cho an ninh trật tự xã hội của Việt Nam. Hơn nữa, John Nguyễn là kẻ đã có tiền án và tiền sự về những lĩnh vực gây nguy hại cho an toàn và trật tự xã hội cả ở Mỹ, như tòa soạn đã thông tin.
Vì những lẽ trên, tôi thấy án tù 20 năm dành cho John Nguyễn là quá nhẹ. Xét về nhân thân của hắn, tính chất nguy hiểm và tác hại trực tiếp của hành vi tội phạm lên đời sống của người dân Việt Nam và trật tự an toàn xã hội, thiết nghĩ thấp nhất hắn cũng phải chịu mức án giống như bà Trần Thị Hiệp, là tử hình.
Trên đây là vài suy nghĩ về bản án 20 năm tù cho John Nguyễn được công bố trên trang web của quý tòa soạn. Tất cả cũng chỉ là tâm huyết của một người Việt sống xa tổ quốc, nhưng luôn nghĩ và hướng về Việt Nam.
Chân thành cảm ơn quý tòa soạn.
Trinh Nguyễn.