Đọc chia sẻ "Mua xe số sàn để không bị người khác mượn" tôi không cùng quan điểm với tác giả. Tôi có ba lý do để chọn xe số tự động thay vì số sàn.
Thứ nhất, các hãng xe đều định vị trong cùng mẫu xe thì xe số sàn có vị trí và giá tiền cao hơn nên trang bị và an toàn "xịn sò" hơn xe số sàn. Đối với xe số sàn, chẳng quan là nhà sản xuất muốn giảm giá bán nên hay cắt bớt option.
Bạn nghĩ xem, nếu mua xe số sàn rồi "độ" vào mớ option cho bằng xe số tự động thì số tiền bỏ ra cũng như nhau, cùng lắm là hộp số tự độ động đắt hơn hộp số sàn khoảng 30 triệu, nhưng xe đâu còn "zin", chưa kể nguy cơ chập điện... Người mua xe số sàn rồi độ cho đủ như xe số tự động chỉ thuần tuý là vì người đam mê chạy tốc độ, thích cảm giác đạp ga, đi off-road...
Thứ hai, mua số tự động thì người trong gia đình như vợ bạn cũng có thể chạy được. Nghĩ xem, khi bạn nhậu say có vợ đưa về vẫn sướng và an toàn hơn gọi taxi cho hai vợ chồng cùng về chứ.
Thứ ba, mua xe số tự động nếu chạy có hao xăng hơn số sàn khoảng 1 lít xăng (dầu)/100 km, nhưng bù lại khi chạy trong nội thị gặp tắc đường hay nhiều đèn đỏ thì đỡ vất vả hơn biết bao nhiêu. Bạn không phải mệt mỏi trong việc giữ chân ga, đạp côn đến mỏi chân sao cho không bị tắt máy...
Cuối cùng, xe số tự động có đắt hơn vài chục đến 100 triệu thì bạn hãy cố mà mua đế chạy cho sướng bản thân trước đã, các việc khác như sợ người khác mượn hãy tính sau đi bạn ơi.
Thân!
Độc giả Ngô Huỳnh Duy Lâm