Ngày 20/3, TAND tỉnh Nghệ An xác định, để 4 đứa con của 3 ông chồng tại quê, Lô Thị Hải sang Trung Quốc lập gia đình. Thấy một số đàn ông ở đây có nhu cầu mua người về làm vợ, Hải nghĩ đến những cô gái ở bản mình. Tháng 2/2011, Hải về Việt Nam buôn người.
Lô Thị Hải tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Hải |
Thấy cô cháu họ tên Mai 15 tuổi xinh đẹp, phổng phao, Hải rủ ra Hà Nội làm việc với mức lương cao. Hải lừa dẫn cô bé sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông lấy 51 triệu đồng. Cô ta mang 10 triệu đồng về đưa cho cha mẹ nạn nhân nói là tiền lương của con gái.
Sau khi bị bán làm vợ, Mai được gia đình chồng đối đãi tử tế. Năm 2012, Mai về Việt Nam thăm người thân, tố cáo hành vi buôn người của Hải.
Bị đưa ra xét xử, Hải cho rằng Mai tự nguyện đi theo để kiếm việc và đồng ý lấy chồng nước ngoài; gia đình nạn nhân cũng nhận 10 triệu tiền bán con. Trong khi đó, nạn nhân khẳng định đã bị Hải lừa bán...
HĐXX nhận định Hải vì tiền đã bán cháu gái, đi ngược luân thường đạo lý. Hải còn có hành vi tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép nhưng xét bị cáo trình độ nhận thức thấp, mù chữ nên HĐXX chỉ đề nghị phạt hành chính.
TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo 10 năm tù.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
Nguyên Hải - Nguyên Khoa