![]() |
|
Khu vực đường Hàm Tử bán nhiều vật liệu xây dựng cũ. |
Gạch, cây, lavabo thì người mua có thể biết là mới, cũ, nhưng đối với một số tôn hay cửa sắt đuợc sơn, tân trang lại, người mua dễ bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, các cửa hàng ở đây đều hướng dẫn rõ ràng cho khách chọn và để dễ phân biệt hơn, các cửa hàng đều để riêng mới một bên, cũ một bên. Theo anh Sơn, người làm công ở cửa hàng 738 Hàm Tử, Q.5 thì tâm lý của các chủ cửa hàng không muốn tồn trữ lâu những vật liệu xây dựng loại cũ, mẫu mã cũ, bởi vì nguồn hàng hiện nay rất nhiều, càng tồn trữ lâu càng chôn vốn lại mất giá trị nên có khách hàng hỏi mua là họ bán cho hết, vì thế họ cũng ít nói thách.
Giá rẻ... bất ngờ
Nếu chịu khó tìm trong những đống vật liệu xây dựng cũ sẽ được những món vừa ý, giá rẻ hơn từ 50% trở xuống so với vật liệu xây dựng mới. Chẳng hạn, một tấm tôn 1 x 2 m giá khoảng 15.000-18.000 đồng/tấm, fibrô- xi măng khoảng 6.000-7.000 đồng/tấm 1 x 1,5 m; lavabo, bàn cầu cao nhất 150.000 đồng/cái, gạch bông các loại 4.000-5.000 đồng/m²… Riêng cửa sắt, cây sắt, do đặc điểm là luôn có giá trị nên giá rẻ hơn khoảng 30-40% so với hàng mới.
SGTT
