![]() |
Từ sáng sớm đến chiều tối, con đường ven đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) luôn nhộn nhịp cảnh thu hoạch và mua bán hàu (cùng họ với nghêu, sò). Mùa hàu bắt đầu vào tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch và kéo dài trong hai tháng. |
Hàu hoàn toàn sinh sản tự nhiên, người dân chỉ việc thả lốp cũ cắt đôi, buộc chặt vào một cây cọ nhỏ cắm xuống đầm là hàu tự thu giống và phát triển. Người dân cũng tự phân định từng khu vực nuôi hàu, khi thu hoạch, cứ theo mốc đã cắm để nhấc cọc và dùng thuyền chuyển từ đầm vào bờ. |
Vào mùa thu hoạch, mỗi ngày ngư dân thu trên 300 kg hàu để chẻ hoặc để nguyên con bán cho khách. Hàu là loài động vật giàu kẽm nhất, riêng hàu ở Lăng Cô được đánh giá là ngon nhất nước do nước biển có hàm lượng muối cao hơn các nơi khác. |
Theo người dân địa phương, không biết nghề lấy hàu có từ khi nào, chỉ biết từ thời xưa, ngư dân đã dùng hàu để nướng hoặc chẻ vỏ hàu lấy ruột để nấu canh, nấu cháo, xào làm món nhậu. Sau này khi được nhiều người biết đến, hàu Lăng Cô trở thành đặc sản. |
Sau giờ học, Hoàng Văn Huấn (lớp 8, THCS Lăng Cô) giúp gia đình thu hoạch hàu. Huấn cho biết, đang vào vụ chính nên nhà nào cũng cần thêm nhân lực. |
Do hàu ken đặc nên việc tách hàu khỏi lốp rất vất vả, đòi hỏi sức khỏe và cả sự khéo léo. |
Để tránh bị cạnh hàu cứa chảy máu, những người thu hoạch hàu phải đeo bao tay. Anh Hưng, người có thâm niên 10 năm trong nghề làm hàu cho biết, những người mới vào nghề thường bị hàu cứa vào tay chảy máu. |
Hàu được chẻ ngay dưới thuyền thúng... |
... hay đưa lên bờ và được tách đôi để lấy ruột. |
Hàu ở Lăng Cô không chỉ đáp ứng cho nhu cầu của người dân trong vùng mà còn được lựa chọn kỹ để lên xe ra Hà Nội, TP HCM làm món ăn. |
Hàu tách vỏ được bán với giá 70.000 đồng một kg, nếu chưa tách vỏ, giá chỉ 20.000 đồng một kg. |
Sau mỗi lần thu hoạch, người dân lại tiếp tục phơi khô lốp để chuẩn bị vụ mới. |
Chỉ bằng cách thu hoạch hầu có trong tự nhiên, bình quân mỗi ngày người dân thu về 600.000 - 700.000 đồng và mỗi nhà cũng "ẵm" hàng chục triệu đồng một vụ. |
Hàu, hào hay hầu là loài động vật nhuyễn thể thuộc họ hàng nghêu, sò sống ở bờ biển, ghềnh đá hay các cửa sông bằng cách bám vào một giá thể. Hàu ăn sinh vật phù du và các sinh vật trong bùn, cát, nước biển... Đây là thực phẩm giàu chất bổ và kích thích tố, đặc biệt là chứa nhiều kẽm - khoáng tố quan trọng rất cần thiết cho quá trình sản xuất tinh trùng, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Mỗi con hàu cỡ trung bình có thể chứa 13mg kẽm. |
Văn Đông