Ngày 30/6, ông Tẩn Láo Tả, Chủ tịch xã Phìn Ngan (Bát Xát, Lào Cai) cho biết, mấy ngày nay mưa lớn, lũ trên các sông suối dâng cao gây khó khăn cho việc đi lại của bà con. 35 hộ dân với 400 nhân khẩu ở thôn Sủng Hoảng 2 gần như bị tách biệt bởi con đường tạm duy nhất dẫn qua suối đi vào thôn bị nước cuốn trôi.
"Người lớn trong thôn vẫn đi ra ngoài bằng cách tìm chỗ nước không chảy mạnh. Rất may đang nghỉ hè nên học sinh không phải đi lại nhiều", ông Tả nói.
![Đường dẫn vào thôn bị dòng nước lớn cuốn dạt vào bờ](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2017/06/30/caycau2-1207-1498812355.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tDgdJPDoJUoYhfNIp14kQw)
Đường tạm duy nhất vào thôn Sủng Hoảng 2 bị dòng nước cuốn dạt vào bờ. Ảnh: Báo Lào Cai.
Tháng 8/2016, mưa lớn do hoàn lưu bão Nida khiến thôn Sủng Hoảng bị cô lập. Lực lượng chức năng phải dùng ròng rọc hỗ trợ lương thực, quần áo, thuốc men cho người dân. Sau đó, giới chức địa phương đã quyết định di dời người dân lên khu tái định cư mới và xây dựng cây cầu chắc chắn hơn từ cuối năm ngoái.
Theo ông Tả, do địa chất, địa hình khó khăn nên đến nay cầu vẫn chưa hoàn thành. Thời gian này, xã dùng đường đi tạm dẫn vào thôn. Nhưng đợt mưa lũ mấy ngày trước đã cuốn đi con đường duy nhất này.
![Cây cầu dẫn vào khu tái định cư vẫn ngổn ngang, chưa biết khi nào xong](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2017/06/30/caycau1-6883-1498812355.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=w5sAWpm-9EjMNSHF2NcWJg)
Cây cầu bê tông đang được xây dựng vào thôn chưa hoàn thiện. Ảnh: Nongnghiep.
Không chỉ Bát Xát, mưa lớn còn làm nhiều nhà dân ở huyện Mường Khương bị đất đá tràn xuống làm đổ tường. Quốc lộ 4D có 16 điểm sát lở với khối lượng hơn 3.000 m3, gây ách tắc giao thông. Lũ quét cũng phá hỏng một số đoạn đường và công trình thủy lợi ở huyện Bảo Yên.
Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lớn những ngày qua gây thiệt hại về nhà cửa và nông nghiệp cho nhiều tỉnh vùng núi như Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang.
Tại Tuyên Quang, cầu phao Nà Coóc tại xã Thanh Tương, huyện Na Hang, đã bị đứt cáp neo. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ngày 29/6 đã yêu cầu Công ty thủy điện Tuyên Quang đóng tạm thời một cửa xả đáy để khắc phục, tháo dỡ và di dời cầu phao đến nơi an toàn. Trước đó công ty này mở 2 cửa xả đáy để đảm bảo an toàn hồ chứa theo quy định vận hành liên hồ.
Ở Bắc Giang, cống Đa Mai K36+700 đê hữu Thương bị gãy goong dưới, nước chảy mạnh vào trong đồng. Tỉnh đã huy động lực lượng sửa chữa và dự kiến xong trước 1/7. Giới chức địa phương cũng đã lập phương án khắc phục sự cố lún, nứt đê hữu Thương.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do tác động của hội tụ gió trên cao, vài ngày tới miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông. Các tỉnh vùng núi như Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng... khả năng cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất.
Người dân thôn Sủng Hoảng được tiếp tế lương thực trong trận lũ tháng 8/2016