Nụ xuân. Ảnh chụp bằng máy Canon 30D, ống kính 17-85mm. Thông số ảnh: 1/100 giây, f/5.6, 85mm, ISO 200. |
|
|
|
Đào sớm của Cao Ngọc Tùng Lâm. Bức ảnh chụp trước Tết 2 tuần, những bông đào khoe sắc đón xuân trước khi không khí Tết tràn ngập phố phường. Ảnh chụp bằng máy Nikon D70s, ống kính 50mm f/1.8 AF-D. Thông số ảnh: 1/500 giây, f/2.8, 75mm, ISO 200. |
|
Hoa đào nở sớm của Thạch Minh Đức. Lời tựa: Nắng hoe, bướm trở mình bay / Cành non nở vội kịp ngày chào hoa... (Thơ Chế Lan Viên). Ảnh chụp bằng máy Nikon D7000, ống kính 50mm f/1.8G. Thông số ảnh: 1/400 giây, f/2.0, 50mm, ISO 200. |
|
Mùa hoa Tết của HuuTam 246. Ảnh chụp tại làng Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Thiết bị: Máy Nikon D300S, ống kính 80-200mm. Thông số ảnh: 1/320 giây, f/3.2, 105mm, ISO 200. |
|
Mãn giác của Hà Cường. Lời tựa: "Chớ bảo xuân qua hoa rụng hết / Đêm qua sân trước một nhành mai". Ảnh chụp bằng máy Nikon D80, ống kính 50mm f/1.8. Thông số ảnh: 1/500 giây, f/1.8, 50mm, ISO 320. |
|
Đón xuân của Phạm Quang Tuấn. Ảnh chụp bằng máy Sony A33, ống kính Sal 55-200mm. Thông số ảnh: 1/10 giây, f/10, 200mm, ISO 100. |
|
|
|
Chăm đào của Nguyễn Long Hải. Lời tựa: "Từng cành đào, gốc đào đẹp là nhờ bàn tay chăm bón cẩn thận của người trồng". Ảnh chụp bằng máy Nikon D90, ống kính Nikon 35mm f/2D. Thông số ảnh: 1/80 giây, f/2.8, 35mm, ISO 400. |
|
Một góc phố xuân của Lê Quang Vinh. "Trái với hình ảnh nhộn nhịp ngày xuân, bà lão với những món hàng từ vùng quê tranh thủ bán để kịp về nhà rước ông bà". Ảnh chụp bằng máy Canon 60D, ống kính Tamron 17-55mm. Thông số ảnh: 15 giây, f/22, 26mm, ISO 200. |
|
|
|
Sắc hoa ngày xuân của Nguyễn Long Hải. Ảnh chụp bằng máy Nikon D90, ống kính Nikon 35mm f/2D. Thông số ảnh: 1/80 giây, f/2.8, 35mm, ISO 400. |
|
|
|
Sắc màu mùa xuân của Hà Huỳnh Hữu Hậu. Ảnh chụp bằng máy Canon 60D, ống kính Canon 70-200mm. Thông số ảnh 1/125 giây, f/4, 200mm, ISO 100. |
Linh Chi