Xã Tân Túc được dự kiến là trung tâm hành chính huyện trong tương lai với các công trình như: trường phổ thông trung học, khu văn hóa, cụm thương mại, chợ, trung tâm thể dục thể thao...
Hiện tại, khu văn hóa - thể dục thể thao đang xây dựng trên hương lộ 8. Trung tâm thương mại chuẩn bị xây dựng tại đầu cầu Bình Điền, giữa hương lộ 8 và sông Chợ Đệm với quy mô trên 170 nghìn m2, trong đó có gần 35 nghìn m2 phố chợ với khoảng 338 căn nhà. Tại đây sẽ có cảng Tân Túc nằm dọc sông Chợ Đệm công suất khoảng 2-3 triệu tấn hàng/năm. Dọc theo hương lộ 8, tập trung nhiều nhà máy xay lúa.
Hệ thống giao thông khu vực bắt đầu từ giao lộ giữa đường 1A và hương lộ 8 ở phía nam cầu Bình Điền. Đi vào trung tâm khu vực Tân Túc - Chợ Đệm hiện có 3 đường: Bùi Thanh Khiết, đường ven ấp 3, 4 và đường tắt mới mở nối chợ Bình Chánh đến gần trạm y tế xã. Dọc theo các tuyến đường ngang này còn nhiều đất nông nghiệp hứa hẹn chốn an cư thích hợp cho người có nhu cầu.
Vùng này cách trung tâm thành phố hơn 20 km. Ngoài ra, giao thông thủy ở đây cũng khá thuận tiện với hệ thống sông Bến Lức - Chợ Đệm, ven sông là các bãi cát và cây tràm, phục vụ việc xây cất trong khu vực và phần phía nam huyện Bình Chánh.
Giá đất tham khảo: Dân địa phương thường bán đất theo đơn vị công (1.000 m2).
Hương lộ 8 (lộ giới 30 m): đất thổ cư cùng đất vườn: khoảng 100 lượng vàng/công, giấy tờ hợp pháp. Càng gần về phía nam (gần Long An) giá giảm còn 10-12 lượng vàng/công.
Đường ranh ấp 3 và 4 xã Tân Túc (lộ giới 25 mét): đất lô 1 (thổ cư - mặt tiền) khoảng 40-50 lượng/công, lô 2 (cách đường khoảng 50 mét trở lên) đất nông nghiệp khoảng 30 lượng/công.
Đường hương lộ 9: giá bằng đường ranh ấp 3 và 4. Riêng phía trái đường từ hướng hương lộ 8 ra Quốc lộ 1 cao hơn 10-20%.
Các đường tắt mới đắp: đất nông nghiệp mặt tiền khoảng 20-25 lượng/công, lô 2 khoảng 15-17 lượng/công.
Hương lộ 10: giá đất tương đương với hương lộ 8.
Tất cả các đường gần quốc lộ 1 đều tính đất thổ cư, giá 50-100 lượng vàng/công.
(Theo SGTT)