7h, mây đen kéo đến xã Thu Lũm, trong ít phút giông gió nổi lên và mưa đá bắt đầu rơi. Mưa liên tục trong khoảng 15 phút, hạt đá to bằng ngón tay khiến mặt đất phủ lớp đá trắng dày 2 cm.
![Đá trắng xoá tại xã Thu Lũm. Ảnh: Long Kà](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/01/17/z5079496534135-51396f62452ba31-9089-6561-1705471894.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=uI6Me5NsZ5lB6CMCnOiwLw)
Mưa đá trắng xóa tại xã Thu Lũm sáng 17/1. Ảnh: Long Kà
Mưa đá không gây thiệt hại về người hay nhà cửa, song khoảng 1,5 ha hoa màu của xã bị dập nát. "Đây là lần đầu địa bàn xuất hiện mưa đá trong tháng 1", ông Phùng Long Kà, Chủ tịch xã Thu Lũm nói.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên 5.000 m từ Thượng Lào sang, hai ngày nay Lai Châu, Điện Biên thường xuyên mưa rào và giông. Trong cơn giông, mưa đá xuất hiện..
Bình thường mưa đá xảy ra trong giai đoạn chuyển tiếp từ mùa lạnh sang nóng (tháng 4-6) hoặc từ mùa nóng sang lạnh (tháng 9-11).