Khoảng 16h30, trận mưa đá bắt đầu đổ xuống thị trấn Lao Bảo, kéo dài trong 30 phút, hạt đá đường kính 1-2 cm. "Mưa đá rơi lộp bộp trên mái tôn, bị gió thổi bay tung tóe. Có nơi, hạt mưa đá to hơn ngón tay người lớn", anh Nguyễn Khiêm, người dân thị trấn, cho hay.
Hạt mưa đá ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, chiều 21/4. Ảnh: CTV
Theo ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo, địa phương bước đầu thống kê có 20 cây xanh ở quốc lộ 9 và công viên Lao Bảo bị ngã, đổ; một số pano, bảng hiệu, biển quảng cáo, mái sân bị giông lốc giật sập. Nhiều lực lượng đã được huy động để dọn dẹp thị trấn.
Bảng hiệu hư hại tại trụ sở thị trấn Lao Bảo. Ảnh: CTV
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quảng Trị cho biết ngày 21/4 nhiệt độ cao nhất tại Quảng Trị lên 40,5 độ C. Cuối giờ chiều, mây giông phát triển mạnh phía tây Lào, di chuyển sát biên giới các huyện Đakrông và Hướng Hóa.
Mưa đá ở thị trấn Lao Bảo chiều 21/4. Video: CTV
Mưa đá cũng xuất hiện tại xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) từ 14h42 đến 15h57. Trong hơn một giờ, những viên đá đường kính 1-2 cm trút xuống, xếp lớp trắng xóa trên mặt đất. Nhiều hoa màu của người dân xã Trà Vinh bị hư hỏng.
Mưa đá xếp lớp trắng xóa ở xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, chiều 21/4. Ảnh: Đắc Thành
Khoảng 19h, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) có sấm chớp và gió lớn. Mưa đá sau đó đổ xuống dày đặc tại các phường trung tâm thành phố như Tân Thạnh, An Mỹ, kéo dài khoảng 5 phút, mỗi viên bằng đầu ngón tay.
Sống ở phường Tân Thạnh hơn 20 năm, chị Nguyễn Thị Linh cho biết đây là đầu tiên thấy mưa đá. "Tôi ở trong nhà nghe rào rào trên mái tôn tưởng ai đó ném vật gì lên, khi chạy ra xem thì bất ngờ thấy trước sân đá rơi đầy", chị Linh kể.
Những viên đá trút xuống TP Tam Kỳ, Quảng Nam chiều 21/4. Ảnh: Đắc Thành
Ba ngày qua, TP Tam Kỳ hứng chịu đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 38 độ C. Ông Trần Trung Hậu, Phó chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, cho biết trận mưa đá diễn ra trong thời gian ngắn nên trước mắt chưa ghi nhận thiệt hại.
Mưa đá trút xuống ở TP Tam Kỳ. Video: Đắc Thành
Mưa đá thường xuất hiện ở miền Bắc và Trung vào thời điểm giao mùa từ nóng sang lạnh (tháng 9-11) và từ lạnh sang nóng (tháng 3-5). Ở khu vực đang có thời tiết ấm áp, khi xuất hiện một đợt không khí lạnh gây ra đối lưu mạnh sẽ có hiện tượng giông lốc, mưa đá, hoặc gió mạnh, mưa lớn.