Chủ nhật, 7/7/2024
Thứ tư, 24/4/2024, 19:11 (GMT+7)

Mưa đá phủ trắng bản làng ở Hòa Bình, Sơn La

Trận mưa đá kéo dài khoảng 20 phút, phủ trắng nhiều quả đồi, nương rẫy, bản làng ở hai huyện Mai Châu (Hoà Bình) và Vân Hồ (Sơn La), chiều 24/4.

Mưa đá
 
 

Đá phủ trắng bên lề quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mai Châu. Video: Thùy Dương

Khoảng 16h, giông lốc, mưa đá trút xuống xã Pà Cò, huyện Mai Châu.

Một bản tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, bị phủ trắng sau khoảng 20 phút mưa đá.

Là huyện miền núi, nhưng Mai Châu lại là thung lũng được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi. Nông nghiệp ở đây rất phát triển với nhiều loài rau xanh, dưa hấu, mận...

Những hạt đá đường kính 1-2 cm sau khi tiếp đất bị nước mưa cuốn dày đặc hai bên lề quốc lộ 6.

Nhiều diện tích trồng cải, mận, đào ở xã Pà Cò bị mưa đá làm rụng quả, dập nát.

Mái tôn của một nhà dân ở xã Pà Cò đổ ập đè nhiều xe máy phía dưới.

Sau hơn một giờ tạnh mưa, đá trên mặt đất vẫn chưa tan hết.

Thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mai Châu, mưa đá làm sập mái tôn của 4 hộ dân, hư hỏng 57 tấm lợp xi măng, 3 xe máy. Khoảng 90 ha đào, 80 ha mận, 16 ha su su, 18 ha ngô và hơn 10.000 cây bắp cải bị rụng, dập nát hoàn toàn.

Giông lốc, mưa đá cũng xuất hiện ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), cách hai xã ở huyện Mai Châu khoảng 2 km.

Đá rơi dày đặc, phủ dầy các rãnh trồng hoa màu tại huyện Vân Hồ. Ông Giàng A Dê, Chủ tịch xã Lóng Luông, cho biết xã đã cử cán bộ hỗ trợ người dân và thống kê thiệt hại.

Từ ngày 17/4 đến nay khoảng 15 tỉnh thành miền Bắc xuất hiện giông lốc, mưa đá. Thống kê sơ bộ khoảng 12.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại. Tại Hà Nội, trận giông lốc kèm mưa đá tối 20/4 đã giật đổ hơn 250 cây xanh, làm hư hỏng hàng chục phương tiện.

10h30 cùng ngày, giông lốc cũng xảy ra tại TP Việt Trì và huyện Lâm Thao (Phú Thọ) khiến 11 nhà dân, 17 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc những ngày qua giông lốc, mưa đá do tác động của khối không khí lạnh yếu cùng với hội tụ gió trên độ cao 1.500 m. Miền núi xuất hiện nhiều hơn, hạt đá dày hơn do địa hình núi cao, rừng đan xen, là điều kiện cho đối lưu phát triển mạnh, hình thành mây vũ tích và gây mưa đá. Tình trạng này sẽ duy trì trong đêm nay, từ mai miền Bắc chuyển nắng nóng.

Gia Chính
Ảnh: Trang Sao - Cao Thu Thủy