Mưa đá ở huyện Tu Mơ Rông, chiều 24/3. Video: Thuý Vân
Mưa lớn trút xuống khoảng 14h, kèm gió và những viên đá nhỏ hơn ngón tay út người lớn xảy ra ở xã Ngọc Lây, Đăk Na, Măng Ri... Địa phương chưa có thống kê thiệt hại nhất là hoa màu, dược liệu (trong đó có sâm Ngọc Linh), song giông gió làm sập một dãy hàng rào UBND xã Đăk Na.

Hạt mưa đá được người dân gom vào chậu. Ảnh: Ngọc Oanh
Theo Đài khí tượng Kon Tum, mưa đá xảy ra do mây đối lưu phát triển mạnh khi thời tiết nắng nóng trước đó. Không khí chuyển động đi lên kèm các khối mây nóng ẩm. Các khối mây càng lên cao, gặp nhiệt độ thấp làm hơi nước bị ngưng kết, tạo thành hạt đá. Mưa đá không bất thường vì vài năm trước, Kon Tum cũng xảy ra hiện tượng này. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm ở địa phương.
Hôm 22/3, mưa lớn kèm những viên đá trút xuống trong hơn một giờ ở các xã Đạ Nhim, Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) khiến nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng. Cách đây 4 ngày, mưa đá cũng xuất hiện ở Điện Biên, Nghệ An.
Trần Hoá