Sau một mùa giải trắng tay, nửa đỏ thành Manchester bắt đầu công cuộc đòi lại ngai vàng bằng những vụ đầu tư khá mạnh tay mà nổi bật là hai tân binh Kagawa và Van Persie. Không phải ngẫu nhiên khi HLV Ferguson từng khẳng định năm nay sẽ là thời điểm MU lấy lại vị thế kẻ thách thức các danh hiệu ở châu Âu.
Tuy nhiên, sự quyết tâm của MU đã sớm bị đặt một dấu hỏi khi họ bị đánh bại một cách thuyết phục trước Everton ngay trong trận đấu đầu tiên tại Premier League. Tỷ số 1-0 xem ra vẫn còn là may mắn với đội bóng áo đỏ nếu như thủ môn De Gea không chơi một trận xuất sắc và cản phá nhiều cú sút nguy hiểm từ phía Everton.
Nếu nói về đẳng cấp, sẽ rất khó để đội chủ nhà vượt lên được MU nhưng họ có sự khác biệt duy nhất mang về chiến thắng chính là Marouane Fellaini. Tiền vệ người Bỉ đã tả xung hữu đột ở khu vực giữa sân với một lối chơi thiên về thể lực quá hoàn hảo trong một trận cầu mà Everton ở thế dưới. Chính sức mạnh của Fellani khiến cho hàng thủ chắp vá và hàng tiền vệ mỏng manh của MU chịu sức ép trong cả trận. Không chỉ làm xáo trộn lối chơi MU, Fellaini còn đánh dấu ngày thi đấu của mình bằng bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho Everton và mang tới quá nhiều nỗi lo cho HLV Ferguson.
Sir Alex sẽ phải tìm cách xốc lại tuyến giữa MU với những cầu thủ hiện có. |
Nhà cầm quân người Scotland đã có một mùa hè chuyển nhượng không hề tồi. Bản hợp đồng Shinji Kagawa từ Borussia Dortmund mang tới sự sáng tạo cho lối chơi của MU. Tiền vệ Nhật Bản xóa tan những lo lắng bằng việc chơi tốt trong trận đấu với Everton. Kagawa hoạt động xông xáo và có những đường chuyền thuận lợi cho bộ đôi phía trên là Rooney và Welbeck.
Sau Kagawa, đến lượt Van Persie cập bến Old Trafford. Tiền đạo Hà Lan không phải là thương vụ tốn kém nhất nhưng là bản hợp đồng ồn ào nhất Premier League. Sự xuất hiện của ngôi sao 24 triệu bảng khiến nhiều người nhầm tưởng MU đã hoàn thiện đội hình nhưng thực chất hàng tiền vệ của Ferguson vẫn đang là một công trình dở dang.
Nhìn vào thực tế lúc này, MU có thể ra sân với hai chân sút đẳng cấp thế giới là Rooney và Van Persie nhưng tuyến dưới của họ lại thiếu đi một tiền vệ trung tâm xứng tầm. Michael Carrick, Paul Scholes, Anderson hay Cleverley, người thì quá già, còn người thì còn non kinh nghiệm và tất cả trong số này đều không đạt được tầm có thể làm nên hy vọng cho MU. Kagawa đã thể hiện không tồi nhưng xét trên khía cạnh một tiền vệ trung tâm, cầu thủ 23 tuổi không phải là mẫu tiền vệ giàu sức chiến đấu mà MU cần để củng cố tuyến giữa vốn đang rất yếu của mình.
Nhìn sang đối thủ kình địch, Man City sở hữu một Yaya Toure không biết mệt mỏi và luôn tỏa sáng trong những trận derby thành Manchester gần đây. Kể từ khi tiền vệ Bờ Biển Ngà xuất hiện ở thành phố Manchester, cán cân giữa hai đội bóng đang nghiêng hẳn về sân Etihad và HLV Ferguson chắc chắn biết rõ điều này.
Chuyến đi tới Everton một lần nữa khiến nhà cầm quân 70 tuổi nhận ra rằng MU còn thiếu một mảnh ghép mà nó chính xác giống như người đã đánh bại họ, Marouane Fellaini. Một cuộc vận động các ông chủ người Mỹ chi tiền để quay trở lại thị trường chuyển nhượng lúc này là rất khó khăn. Phiên chợ mùa hè kết thúc trong 10 ngày nữa và không còn nhiều lựa chọn cho MU tìm được một mặt hàng tốt vào lúc này.
Sir Alex đã quá tự tin vào những gì mình có trong tay và ông sẽ phải mạo hiểm với nó ít nhất là tới trước tháng một năm sau.
Ngọc Hải