HLV Mourinho. |
“Rất tệ”. Đây là từ được nhiều tờ thể thao hàng đầu châu Âu sử dụng để tóm tắt về màn trình diễn của Real Madrid trong trận gặp Levante ở vòng 4 La Liga. Không tận dụng được một loạt cơ hội ghi bàn trong khoảng thời gian đầu trận, thày trò HLV Jose Mourinho đã rơi vào bẫy của đối thủ. Tiền vệ Sami Khedira đẩy Real vào thế bất lợi từ phút 41 khi đẩy ngã một cầu thủ đối phương trong tình huống vô thưởng vô phạt và nhận thẻ đỏ. Kết quả của việc thi đấu thiếu người là gã khổng lồ bị Levante chọc thủng lưới ở phút 68.
Phân tích về cách sử dụng cầu thủ, giới chuyên môn cho rằng HLV Mourinho đã phạm một số sai lầm hiếm hoi. Tiền vệ cánh Fabio Coentrao đã chơi tốt trong trận đấu tối thứ tư tuần trước nhưng lại thể hiện phong độ tồi trong trận đấu tối chủ nhật. Coentrao chơi không tồi bên hành lang cánh trái cho đến khi Khedira bị truất quyền thi đấu. HLV Mourinho đã phạm sai lầm đầu tiên là đẩy cầu thủ đồng hương vào giữa. Việc Coentrao thi đấu không đúng vị trí sở trường lập tức ảnh xấu đến tuyến giữa. Đáng ra Mourinho nên đưa tiền vệ trung tâm Esteban Granero vào danh sách thi đấu từ trước.
Trong khi tân binh Nurin Sahin chưa bình phục chấn thương, Granero là sự lựa chọn hoàn hảo khi Khedira mất quyền thi đấu. Nếu có Granero, cầu thủ đáng bị rút ra ngoài sau sự cố của Khedira là Marcelo. Trong trường hợp đó, Real sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật 3-3-3, trong đó hàng tiền vệ gồm Xabi Alonso, Granero và Coentrao. Các cầu thủ Levante đã kèm Alonso rất hiệu quả, không cho tiền vệ này tung ra những đường chuyền có thể thay đổi cục diện trận đấu như nhiều trận trước. Granero hoàn toàn có thể đảm đương vai trò dẫn dắt tuyến giữa và giúp hàng công chơi tốt trong khi đồng đội bị kèm chặt, .
Khi còn chơi cho Getafe (2007-2009), Granero đã thể hiện thành công vai trò dẫn dắt tuyến giữa. Trong thời gian chờ Sahin bình phục chấn thương, tiền vệ 24 tuổi người Tây Ban Nha đáng được tin cậy nhiều hơn.
Real thiếu một tiền vệ trung tâm như Granero (áo trắng, bên trái) để ổn định tuyến giữa sau khi Khedira bị truất quyền thi đấu. |
Một sai lầm khác của Mourinho là chọn tấn công trung lộ thay vì tấn công ở hai cánh. Với Coentrao và Angel Di Maria, Real hoàn toàn có thể mở rộng không gian tấn công ra hai cánh. Levante có lối chơi mang tính tổ chức cao và có nhiều pha áp sát, do đó Real cần mở rộng không gian để kéo giãn hàng thủ đối phương. Với Marcelo, Di Maria và Coentrao hoạt động tích cực ở hai cánh, Kaka và Benzema sẽ có thêm khoảng trống ở trung lộ. Dĩ nhiên, tích cực tấn công biên không có nghĩa Real chơi theo kiểu lật cánh đánh đầu. Cristiano Ronaldo, cầu thủ chơi đầu giỏi nhất của Real, khởi đầu trận đấu trên băng ghế dự bị do chấn thương mắt cá nên lật cánh không phải là lựa chọn ưu tiên.
Sai lầm còn lại của HLV Mourinho là quyết định đưa thương binh Ronaldo vào sân thay Benzema. Siêu sao người Bồ Đào Nha chưa đủ điều kiện thi đấu tốt nhất. Điều này được chứng minh rõ qua pha chạy nước rút với hậu vệ Ballesteros. Ronaldo xuất phát trước nhưng Ballesteros chạy nhanh hơn trong cự ly 30 m và kịp cắt bóng. Sau khi thay Benzema bằng Ronaldo, Mourinho mới nhận ra đội bóng thiếu một tiền đạo đúng nghĩa nên đưa Gonzalo Higuain vào sân. Thời gian gần đây, Benzema có phong độ tốt hơn hẳn "giải pháp chữa cháy" Higuain.
HLV Mourinho cũng thiếu chính xác khi đưa Mesut Ozil vào sân từ ghế dự bị. Tiền vệ người Đức không có thể lực tốt nhất sau trận thắng Dinamo Zagreb tại Champions League. Vào sân từ phút 69, Ozil di chuyển thiếu linh hoạt so với nhiều trận trước.
Một trận thua chưa nói lên những vấn đề lớn. Nếu Real tận dụng thành công 4 cơ hội rõ ràng trong khoảng thời gian đầu trận, Khedira không phải nhận thẻ đỏ trong hiệp một, còn Ronaldo và Ozil có thể lực tốt nhất, có thể kết quả đã khác.
Các HLV nổi tiếng đều mắc ít nhiều sai lầm trong sự nghiệp. Điển hình là Pep Guardiola. Năm 2009, Pep bán Samuel Eto'o theo kiểu gần như cho không - đổi ngôi sao này cộng thêm 45 triệu euro để lấy Zlatan Ibrahimovic của Inter Milan. Sau đó, trong trận đấu quyết định với Inter tại Champions League, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cất Ibrahimovic, dùng ba tiền đạo Bojan Krkic, Lionel Messi và Jeffren Suarez.
HLV Alex Ferguson của Manchester United cũng đã mắc không ít sai lầm lớn trong sự nghiệp, gồm sai lầm bố trí lực lượng trong hai trận chung kết Champions League 2009 và 2011. Do đó, việc Mourinho liên tục đưa ra quyết định thiếu sáng suốt trong trận thua Levante hoàn toàn có thể hiểu được.
Xem clip Ronaldo chạy nước rút thua Ballesteros.
Tình huống Khedira bị phạt thẻ đỏ.
Arouna Kone ghi bàn đem lại chiến thắng cho Levante.
Pepe chơi xấu với hậu vệ đối phương.
Di Maria giả vờ bị chấn thương.
Real thua đau trên sân Levante.
Tuấn Nguyễn