Có xuất phát điểm chỉ là một phiên dịch viên, nhưng Mourinho thăng tiến với tốc độ tên lửa từ khi chuyển sang nghiệp cầm quân. Ông đoạt chức vô địch quốc gia ở ba nền bóng đá khác nhau và hai lần đăng quang ở Champions League với hai CLB khác nhau.
Mourinho vì thế tin rằng ông hoàn toàn có quyền tự xem bản thân như là một trong những cái tên sáng giá nhất trong thế giới các nhà cầm quân.
"Nói về mình luôn không dễ dàng, vì bạn luôn đối mặt với nguy cơ bị thiên hạ chỉ trích là tự phụ, kiêu ngạo", Mourinho chia sẻ trên tạp chí Audi Magazine. "Nhưng nhìn vào những gì tôi đã đạt được, tôi tự xem mình, theo cách thực tế nhất, là một nhà cầm quân vĩ đại".
Mourinho hiện tìm kiếm chức vô địch quốc gia ở nền bóng đá thứ tư và có khả năng trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử đoạt danh hiệu Champions League với ba CLB khác nhau. Real Madrid của ông đang dẫn đầu La Liga với bốn điểm nhiều hơn đại kình địch Barca. Ở Champions League, thầy trò Mourinho đã có mặt ở bán kết.
Sau khi tự nhận là "Người Đặc Biệt" ở Chelsea rồi Inter, Mourinho một lần nữa tự hào không giấu diếm về bản thân ở Real Madrid, dù tại đây, ông chưa hề có danh hiệu lớn nào. Ảnh: AFP. |
Nhưng ngay cả khi không thể đạt được một trong hai, hoặc cả hai mục tiêu trên, Mourinho vẫn còn rất nhiều thời gian để tiếp tục khẳng định sự vĩ đại của bản thân vì ông sẽ không giải nghệ sớm.
"Tôi nghĩ mình chỉ kết thúc nghiệp cầm quân sau khoảng 20 năm nữa", Mourinho lý giải. ""Tôi nghĩ mình sẽ dừng lại khi vào tuổi 65 hoặc 70 và hy vọng, có thể nhìn lại sự nghiệp với niềm tự hào lớn". Bóng đá sẽ tiếp tục là một phần quan trọng của đời tôi cho đến ngày tôi giải nghệ, vì khi đó tôi đã hết hứng thú".
"Tôi sẽ không đi theo vết xe đổ của những người giã từ nghiệp cầu thủ hoặc huấn luyện, nhưng sống bất ổn sau đó", chiến lược gia 49 tuổi nhấn mạnh.
Bóng đá châu Âu hiện mới có hai trường hợp HLV vô địch quốc gia ở bốn nền bóng đá khác nhau, với Giovanni Trapattoni (Italy, Đức, Bồ Đào Nha, Áo) và Ernst Happel (Hà Lan, Bỉ, Đức và Áo).
Happel cùng Ottmar Hitzfeld và Mourinho là ba nhà cầm quân hiếm hoi từng vô địch Champions League / Cup C1 với hai CLB khác nhau.
Phương Minh