Thứ ba, 23/4/2024
Thứ năm, 26/5/2022, 07:57 (GMT+7)

Mourinho nức nở khi đoạt Cup châu Âu thứ năm

AlbaniaHLV Jose Mourinho bật khóc sau khi cùng Roma hạ Feyenoord 1-0 trong trận chung kết tối 25/5 để vô địch Europa Conference League.

Mourinho cố giữ bình tĩnh và làm dấu đề nghị các cầu thủ Roma kiềm chế sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Air Tirana. Ảnh: UEFA

Nhưng ông cũng bắt đầu xúc động khi chạy vào sân ăn mừng cùng đội bóng. Đây là trận thứ 15 của Roma tại Europa Conference League mùa này, sau khi họ phải đá hai lượt play-off, sáu trận vòng bảng, sáu trận ở các vòng knock-out. Ảnh: Reuters

Khi được các trợ lý ùa đến chia vui, ông đưa dấu năm ngón tay, ám chỉ bản thân đã đoạt năm Cup châu Âu trong sự nghiệp cầm quân.

Trước khi cùng Roma vô địch Europa Conference League mùa này, HLV người Bồ Đào Nha từng đoạt Cup UEFA 2003, Champions League 2004 cùng Porto, Champions League 2010 cùng Inter và Europa League 2017 cùng Man Utd. Ảnh: Reuters

Mourinho hôn lên chiếc Cup vừa đoạt được. Trên Sky Sport Italy, ông nói bản thân tự hào sánh ngang hai bậc đàn anh tiền bối trong giới cầm quân là Sir Alex Fergsuon và Giovanni Trapattoni khi đoạt năm Cup châu Âu qua ba thập kỷ.

Sir Alex Ferguson dẫn dắt CLB quê nhà Aberdeen giành Cup C2, Siêu Cup châu Âu năm 1983, trước khi cùng Man Utd đoạt Cup C2 năm 1991, vô địch Champion League các năm 1999, 2008. Còn cựu HLV lừng danh người Italy Trapattoni đoạt Cup UEFA năm 1977, 1993, Cup C2 năm 1984, Cup C1 năm 1985 cùng Juventus, trước khi giúp Inter chinh phục Cup UEFA năm 1991. Ảnh: AP

Mourinho tham gia lễ đăng quang của Roma, nhưng chỉ nán lại một lúc rồi lặng lẽ rời đi khi các học trò hào hứng nâng Cup. Ảnh: EPA

Ông không kìm được nước mắt sau khi bước xuống từ bục sân khấu nhận huy chương. Ảnh: Reuters

Mourinho xem Europa Conference League vừa đoạt được giàu ý nghĩa hơn cả trong sự nghiệp. "Giành danh hiệu với CLB được đầu tư và kỳ vọng thì quá bình thường. Nhưng chiến thắng này sẽ sống mãi trong lịch sử Roma, và điều đó thực sự đặc biệt", ông nói ở một phỏng vấn khác sau trận. Ảnh: AFP

Mourinho đến Roma làm việc 11 tháng, và cho rằng toàn đội đã có mùa giải tuyệt vời. Sau khi về đích thứ sáu tại Serie A, ông cùng cả đội bóng lên ngôi ở Europa Conference League, mang về cho Roma chiếc cup châu Âu đầu tiên trong lịch sử và giúp CLB giải cơn khát danh hiệu dài 14 năm. Ảnh: Reuters

Mourinho nâng cup Europa Conference League cùng cầu thủ Roma
 
 

Mourinho nâng cúp cùng các trợ lý. Video: Twitter / AS Roma

Trong 90 phút so tài ở Tirana, Mourinho cho Roma chơi thực dụng và thành công khi mở tỷ số từ một pha tổ chức tấn công nhanh. Gianluca Mancini chuyền dài vượt tuyến để Nicolo Zaniolo (số 22) đỡ ngực rồi gẩy bóng về góc gần hạ thủ thành Justin Bijlow. Ảnh: Twitter / AS Roma

Feyenoord cầm bóng 67%, chuyền 572 đường, hưởng sáu phạt góc và dứt điểm trúng đích năm lần, nhưng không thể chọc thủng lưới Roma. Ảnh: Twitter / Feyenoord

Ở hiệp hai, bóng hai lần tìm đến khung gỗ Roma, nhưng Tammy Abraham - chân sút số một của Roma mùa này - và đồng đội đã đứng vững cho đến phút cuối cùng. Ảnh: Twitter / Feyenoord

Nhật Tảo