Đại bản doanh Appiano Gentile của Inter đang ngập trong những tiếng cười đùa và tâm trạng hân hoan nhờ trận đại thắng Barca ở bán kết lượt đi Champions League hôm giữa tuần. Với thắng lợi ấy, Inter đứng trước cơ hội lần đầu tiên vào chung kết Cup C1 / Champions League sau 38 năm và thậm chí, còn có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu cao quý này kéo dài suốt 45 năm qua.
![]() |
Niềm vui chiến thắng của Inter song hành với nỗi lo mất Mourinho vào tay các đại gia ở châu Âu. Ảnh: AFP. |
Nhưng giữa bầu không khí tươi vui, gương mặt ông chủ Moratti và các vị chức sắc khác trong ban lãnh đạo CLB vẫn có chút ưu tư. Inter đang đối mặt với thách thức lớn trong việc giữ chân Mourinho. Ngoài Real Madrid, có ít nhất hai đại gia khác là MU và Man City cũng đang muốn mời Mourinho về làm HLV trưởng.
Chính vì thế, Inter đã sớm phải xúc tiến việc gia hạn thêm một năm trong hợp đồng hiện tại vốn còn hiệu lực tới năm 2013. Theo đó Mourinho không chỉ được đề nghị mức lương cao hơn, mà còn được trao thêm quyền lực. Cụ thể, ông sẽ được toàn quyền quyết định khâu chuyển nhượng và vấn đề chuyên môn khác của đội bóng.
Nếu bản hợp đồng mới này được ký kết vào cuối mùa bóng, đây sẽ là lần thứ hai Mourinho được Inter biệt đãi tăng lương. Hè năm ngoái, dù HLV 48 tuổi này không thể giúp Inter vượt qua vòng 1/8 Champions League, Inter vẫn phải chấp nhận bản hợp đồng mới với mức lương 11 triệu euro mỗi mùa, tăng 2 triệu so với năm đầu tiên Mourinho làm việc tại sân Meazza.
Hiện chi tiết về lương mới mà Inter muốn dành cho Mourinho vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng nhiều khả năng, con số này sẽ không thấp hơn mức 13 triệu euro mà CLB Uzbekista, Bunyodkor đang trả cho Luis Felipe Scolari, người được xem là HLV hưởng lương cao nhất thế giới bóng đá hiện nay.
Minh Kha