Mihajlovic vốn không có cảm tình với Mourinho kể từ khi cùng bạn thân Mancini bị Inter sa thải, lấy chỗ cho "Người Đặc Biệt" hè vừa qua, bất chấp đem về cho CLB chức vô địch Serie A thứ ba liên tiếp. Đầu mùa này, cựu danh thủ người Serbia đã lên tiếng chê bai phương phán huấn luyện của Mourinho, đồng thời cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến Inter mất một loạt trụ cột vì chấn thương trước thời điểm khởi tranh Serie A 2008-2009.
![]() |
Mihajlovic cho rằng Mourinho chẳng hiểu gì và chỉ lợi dụng Adriano để ra oai. Ảnh: Grazia Neri. |
Cách đây hai hôm, Mihajlovic lại công khai chỉ trích Mourinho và đề tài được nhà cầm quân trẻ của Bologna chọn là cách sử dụng siêu quậy Adriano hiệu quả nhất. Chân sút người Brazil từng gây ấn tượng tốt trong một số trận đầu mùa, nhưng gần đây, có nhiều biểu hiện "ngựa quen đường cũ", vô kỷ luật và bị Mourinho trừng phạt. Mới đây nhất, HLV này đuổi Adriano khỏi sân tập vì đến trễ, đồng thời dọa sẽ đưa anh vào danh sách cầu thủ cần tống khứ vào đầu năm mới 2009.
Mihajlovic không tán thành cách đối xử ấy và cho rằng Mourinho chẳng biết gì về Adriano. "Ông ta đến Inter, vỗ ngực rằng họ là ê-kíp giỏi nhất và biết làm thế nào để phát huy sức mạnh của mọi cầu thủ. Nhưng thực tế thì lại khác hẳn. Cách Mourinho hành xử với Adriano là minh chứng rõ nhất cho thực tế này", cựu trợ lý Inter phát biểu trên trang Tuttomercatoweb. "Ông ta chỉ muốn lợi dụng Adriano thể hiện quyền lực sau những việc nhỏ nhặt của cậu ấy".
"Thời tôi và Mancini còn ở Inter, chúng tôi cũng mất gần 4 tháng để khuyên bảo Adriano và Mancini chỉ quyết định tống cậu ấy sang Sao Paulo theo dạng cầu thủ cho mượn, khi cảm thấy không thể làm được gì hơn", Mihajlovic nói tiếp, rồi đề cập đến sự thiên vị mà báo giới dành cho Mourinho: "Khi trừng phạt Adriano, Mancini bị truyền thông vùi dập tơi bời, còn bây giờ, họ lại chẳng bình luận gì về việc làm của Mourinho. Thật bất công!"
![]() |
Mourinho không vừa khi lôi vụ phun mưa tai tiếng của Mihajlovic để phản pháo. |
Như những lần bị khiêu khích trước đó, Mourinho ngay lập tức đáp trả. Một mặt, HLV này tuyên bố chỉ răn đen Adriano và tiếp tục tạo cơ hội cho chân sút này đoái công chuộc tội, mặt khác lôi sự kiện được xem như vết nhơ trong sự nghiệp cầu thủ của Mihajlovic để phản pháo ông này. Đó là vụ Mihaijlovic nhổ nước bọt vào mặt Adrian Mutu trong trận Lazio - Chelsea ở Champions League tháng 11/2003 và vì thế bị UEFA treo giò 8 trận.
"So với việc Mihaijlovic phun mưa vào đối thủ thì thói vô kỷ luật của Adriano vẫn dễ chấp nhận hơn nhiều. Nếu Inter đã dung nạp Mihaijlovic thì tại sao tôi không cho Adriano thêm cơ hội để cậu ấy trở lại?", Mourinho bình phẩm. "Nên nhớ trợ lý ở Inter bây giờ là Giuseppe Baresi, chứ không phải Mihaijlovic. Anh ta làm cứ như thể đang là HLV phó của Inter không bằng. Tốt hơn hết, Mihaijlovic nên tập trung vào công việc của anh ta tại Bologna và đừng xía vào chuyện ở nơi khác".
Bị đối thủ đem scandal năm xưa của ông ra để chỉ trích, Mihajlovic không khỏi cay cú và lại buông lời châm biếm quá khứ chẳng mấy vẻ vang của HLV Inter trên cương vị cầu thủ. "Tôi chẳng thể nói chuyện bóng đá với Mourinho, bởi ông ta có thi đấu đỉnh cao đâu mà hiểu bóng đá", HLV Bologna phát biểu hôm qua. "Tôi không bào chữa cho những việc ngu xuẩn trước kia và cũng đã phải trả giá đắt vì những việc ấy. Nhưng phải có trải nghiệm như thế, tôi mới hiểu được bóng đá, còn Mourinho, ông ta chỉ nói suông chứ không hề có thực tiễn thi đấu".
Mahajlovic còn cho Mourinho là một kẻ hay "chuyện nọ xọ chuyện kia": "Tôi không thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa những gì tôi nói và những gì Mourinho đáp trả. Tôi chưa bao giờ nói điều gì thiếu tôn trọng Inter. Trên thực tế, tôi luôn xem đó là điển hình cho một đội bóng lớn và muốn các học trò ở Bologna xem Inter như tấm gương để học tập và phấn đấu".
![]() |
Mihajlovic (phải) vẫn chưa thôi ấm ức vì cùng chiến hữu Mancini bị Inter phụ tình để đi theo Mourinho. Ảnh: Grazia Neri. |
Phương Minh