Thủ môn Jose Reina (Liverpool)
Đây là sự lựa chọn tương đối bất ngờ, bởi trong mắt dư luận Anh, Mourinho sẽ chọn học trò cưng ở Chelsea, Petr Cech làm người hay nhất trước cầu môn. Tuy vậy, Reina - từng làm việc cùng Mourinho ở Barca B khi ông còn là trợ lý ngôn ngữ - cũng là một phương án không tồi, với lối bắt bóng chắc chắn, phong độ ổn định và tâm lý vững vàng trong các tình huống nguy hiểm như đá penalty.
![]() |
| 11 cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng 2008-2009 theo dự đoán của Mourinho. Ảnh: PD. |
Hậu vệ Alan Hutton (Tottenham)
Là cái tên tương đối mới mẻ ở giải Ngoại hạng, nhưng chỉ sau 13 trận khoác áo Tottenham, hậu vệ phải chuyển đến từ Rangers hồi tháng 1/2008 vẫn gây ấn tượng mạnh. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, Hutton, mới 23 tuổi, còn rất nguy hiểm trong những tình huống lên tham gia tấn công và thường xuyên tung ra những cú sút xa trái phá.
Ricardo Carvalho (Chelsea)
Chọn lựa này không có gì bất ngờ. Sau khi cùng Mourinho đoạt hai chức VĐQG Bồ Đào Nha, Cup UEFA rồi Champions League ở Porto, Carvalho tiếp tục theo chân ông thày ruột sang Anh và đoạt tiếp 6 danh hiệu nữa trong 3 năm đầu HLV này dẫn dắt Chelsea. "Người đặc biệt" ra đi, ngôi sao 30 tuổi vẫn là sự lựa chọn số một của các HLV Avram Grant rồi Scolari cho vị trí trung vệ.
William Gallas (Arsenal)
Tính khí đôi lúc thất thường và từng không ít lần va chạm với Mourinho, nhưng trên sân cỏ, anh vẫn thường xuyên đem lại những điều kỳ diệu. Và đó chính là lý do khiến Gallas được HLV người Bồ Đào Nha chọn lựa. Ngoài khả năng thích ứng tốt với nhiều vị trí: trung vệ, hậu vệ trái, hậu vệ phải, tuyển thủ Pháp này còn một biệt tài nữa là ghi bàn trong các tình huống lên tham gia tấn công, nhờ khả năng chọn vị trí nhạy cảm không kém các tiền đạo.
Gareth Bale (Tottenham)
Đến Tottenham từ đầu mùa trước, nhưng chấn thương đã ngăn cản hậu vệ 19 tuổi người xứ Wales thể thiện tài năng. Tuy vậy, đây vẫn là một vụ đầu tư đầy hứa hẹn. Không những công thủ toàn diện và chơi tốt ở cả hai biên, Bale còn là một chuyên gia ghi bàn bằng những tình huống sút phạt trực tiếp.
![]() |
| Bale (trái) có đủ những tố chất để trở thành một "Roberto Carlos" ở san White Hart Lane. Ảnh: AP. |
Tiền vệ Lassana Diarra (Portsmouth)
Tuyển thủ Pháp gốc Mali được chính Mourinho mua về Chelsea từ Le Harve năm 2005, và được xem là người thừa kế vị trí tiền vệ đánh chặn của Makelele. Nhưng do không chịu được sức ép cạnh tranh ở Stamford Bridge, anh này đã chuyển tới Arsenal với hy vọng được đá chính nhiều hơn. Tuy nhiên, anh cũng chỉ trụ lại đây được 5 tháng trước khi phiêu bạt sang Porstmouth hồi đầu năm 2008. Phải đến lúc này, Diarra mới dần dà khẳng định được chỗ đứng trong vai trò tiền vệ hoặc hậu vệ phải và góp công lớn giúp CLB trung bình này đoạt Cup FA mùa vừa qua.
Mickael Essien (Chelsea)
Cùng với Carvalho, đây là cầu thủ Chelsea thứ hai được Mourinho đưa vào đội hình tiêu biểu của ông. Và đây cũng là một sự lựa chọn dễ dàng. Essien vừa có một mùa giải nổi bật trong vai trò buồng phổi nơi tuyến giữa "The Blues", đồng thời trong nhiều thời điểm, còn hoàn thành xuất sắc vai trò đóng thế bên cánh phải hàng thủ - vị trí yếu nhất của Chelsea mùa trước. Ở tuổi 25, Essien chắc chắn sẽ còn đóng vai trò trụ cột trong các kế hoạch tương lai của CLB thành London.
Steven Gerrard (Liverpool)
Tiền vệ người Anh từng suýt sang Chelsea của Mourinho năm 2005, nhưng sau đó, quyết định tiếp tục gắn bó với Liverpool. Như mọi khi, Gerrard vẫn là tiền vệ hay bậc nhất giải Ngoại hạng Anh dù chơi trong bất kỳ vai trò nào, biên trái, biên phải, trung tâm hay hộ công.
Morten Gamst Pedersen (Blackburn)
Một sự lựa chọn gây ngạc nhiên, nhưng không hề vô lý. Mourinho đánh giá rất cao đóng góp của tuyển thủ Nauy trong thành tích ổn định của Blackburn ít mùa gần đây. Cùng với David Bentley (nay đã chuyển sang Tottenham) bên cánh phải, Pedersen là mũi xuyên phá hữu hiệu nhất của đội chủ sân Ewood Park, với vô số quả lật chính xác cho các đồng đội và trực tiếp ghi rất nhiều bàn thắng đẹp mắt.
![]() |
| Gamst Pedersen là mối đe dọa thường trực cho các đối thủ của Blackburn. Ảnh: Getty Images. |
Tiền đạo Fernando Torres (Liverpool)
24 bàn thắng sau 33 trận tại giải Ngoại hạng, cựu tiền đạo Atletico Madrid không chỉ xoá tan mọi nghi ngờ về khả năng thích ứng với môi trường mới bóng đá mới, mà còn tự tay tiếp thị hình ảnh của anh ra toàn châu Âu đồng thời trở thành niềm hy vọng lớn nhất ở sân Anfield. Một chân sút như vậy, theo Mourinho, xứng đáng có mặt trong bất kỳ cuộc bình chọn đội hình tiêu biểu nào.
Jermain Defoe (Portsmouth)
Không giành được chỗ đứng ở Tottenham, nhưng Defoe chứng tỏ anh vẫn là một trong số những tài năng bản địa hàng đầu khi tỏa sáng trong màu áo Porstmouth ở nửa cuối mùa trước và cùng CLB này đoạt Cup FA. Bây giờ, với Crouch - mới đến từ Liverpool và hứa hẹn sẽ tạo thành cặp tấn công ăn ý, một mùa giải bội thu bàn thắng đang chờ đợi trước mắt chân sút 25 tuổi người Anh này.
Minh Kha tổng hợp


