Ký hợp đồng dẫn dắt đội bóng áo sọc xanh đen từ đầu tháng 6, nhưng phải đến hôm qua, cựu HLV Chelsea mới có dịp gặp gỡ với các học trò mới khi toàn đội tập trung tại trại huấn luyện Appiano Gentile để chuẩn bị cho mùa giải mới. Và tương tự khi mới đến Porto (2002) và Chelsea (2004), HLV người Bồ Đào Nha cũng nhanh chóng áp đặt cái gọi là "kỷ nguyên Mourinho" ở Inter.
![]() |
| Mourinho muốn tất cả mọi việc ở Inter phải hoạt động theo nguyên tắc của ông. Ảnh: Reuters. |
"Tôi dành khoảng 25 phút để trò chuyện về những nguyên tắc ứng xử mới của đội bóng và thật vui khi toàn đội lắng nghe và hoan nghênh. Đây là nguyên tắc dựa trên sự công bằng, hay nói cách khác, tôi không bắt các cầu thủ làm những gì mà cá nhân tôi không thể làm được", ông chia sẻ với tờ Gazzetta dello Sport. "Tôi luôn đến sân trước giờ tập một tiếng rưỡi và không chấp nhận bất kỳ học trò nào đến muộn. Sớm muộn gì, cũng sẽ có người vi phạm. Khi ấy họ sẽ nộp phạt. Tất nhiên, so với thu nhập bạc triệu của các cầu thủ, khoản tiền phạt sẽ chẳng thấm vào đâu, nhưng đó vẫn là hình phạt cần thiết có tính nhắc nhở với thói bê trễ, chóng quên".
"Triết lý sống của tôi cũng không khác nhiều triết lý huấn luyện, tất cả phải dựa trên sự chân thành, thẳng thắng, rõ ràng và tham vọng. Các cầu thủ hoặc sẽ thấy rất dễ hoặc rất khó khi làm việc cùng tôi. Dễ là vì tôi giải quyết vấn đề bằng đối thoại trực tiếp, cởi mở. Ngược lại, sẽ rất khó nếu họ không nghĩ theo cách nghĩ của tôi, làm việc với tinh thần chuyên nghiệp, niềm đam mê, sự tôn trọng và những tham vọng lớn lao", HLV này nói thêm. Mourinho cũng tranh thủ nhắc nhở các học trò không nên ngủ quên trên vinh quang sau hai năm liền thống trị Serie A: "Với tôi, nhà vô địch, trên cương vị cầu thủ, HLV hay một con người nói chung, phải là một người luôn khát khao chiến thắng và không chấp nhận thất bại".
Về phương diện chiến thuật, Inter dưới thời Mancini luôn trung thành với lối chơi chặt chẽ, có hai tiền vệ đánh chặn án ngữ ở tuyến giữa và một cặp tiền đạo trên hàng công. Đây được cho là công thức chiến thắng, giúp các nerazzurri trở thành đội bóng số một Serie A và giữ vững vị thế ấy hai năm qua. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Mourinho, Inter chắc chắn sẽ thay đổi cả cách chơi bóng lẫn hệ thống chiến thuật. "Tôi là một tín đồ của sơ đồ 4-3-3. Và khi tôi nói đến hệ thống này, tôi muốn nói đến lối chơi với 3 tiền đạo thuần túy".
![]() |
| Sự hiện diện của một tiền vệ như Lampard (áo xanh), nếu có thể, sẽ giúp Mourinho tự tin áp dụng sơ đồ 4-3-3 ở Inter. Ảnh: AP. |
Theo Mourinho, trong lối chơi mà ông ưa thích, vị trí của các tiền đạo không quan trọng và có thể thay đổi qua từng trận đấu. Vì thế, ông cho rằng Inter sẽ không gặp vấn đề khi bố trí chân sút chủ lực Ibrahimovic và Adriano - cầu thủ nổi loạn vừa trở về sau nửa năm ở Sao Paulo, đá cạnh nhau trên hàng công. Điều quan trọng nhất với Mourinho là làm thế nào để đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ chỉ với tuyến giữa 3 người.
"Để sơ đồ 4-3-3 hoạt động trơn tru, tôi cần thêm một tiền vệ chơi công thủ toàn diện, và khác hẳn với những tiền vệ hiện có trong đội bóng", Mourinho nhận xét với ngụ ý ông đang chờ đợi sự xuất hiện của Frank Lampard, học trò cưng từ thuở còn dẫn dắt Chelsea, tại Inter.
Phương Minh

