Có thể gọi V975 là điện thoại quốc tế, bởi ngoài mạng UMTS, máy còn hoạt động được trên 4 băng tần GSM 850/900/1.800/1.900 MHz. Máy cũng được hỗ trợ GPRS và bộ trình duyệt Internet không dây.
Với kích thước 27x96x49 mm và nặng 137 g cùng với kiểu dáng cong nhẹ, V975 rất "đầm" khi cầm trong tay. Chiếc ăng-ten ngoài hình trụ tròn càng làm tăng vẻ đẹp thời trang cho thân máy. Mở nắp của V975, bạn sẽ nhìn thấy màn hình 176x220 pixel, 65.536 màu. Mặc dù kích thước không thật lớn, song với kích thước điểm ảnh nhỏ hơn, hình ảnh trông nét hơn khi được hiển thị trên màn hình này. Màn hình ngoài thuộc loại STN, khá nhỏ với kích thước 1 inch, 96x80 pixel, hiển thị 4.096 màu. Phím điều chỉnh hướng, các nút chức năng và phím bấm được sắp xếp hợp lý và khá nhạy.
Là điện thoại 3G thứ ba của Motorola, tính năng của V975 không hề thua kém các "đàn anh". Máy được tích hợp hai camera trong đó một chiếc (độ phân giải CIF, nằm ở phía dưới màn hình trong) dùng để chụp ảnh chân dung và thực hiện cuộc gọi video, chiếc kia (độ phân giải 0,3 Megapixel, nằm phía trên màn hình ngoài) để chụp ảnh thông thường. Nhìn chung, chất lượng ảnh chỉ đủ để gửi qua tin nhắn MMS, email và đưa lên trang web. Mặc dù có kích thước không lớn, song màn hình hiển thị hình ảnh khá mượt, đẹp theo cả 2 chiều ngang và dọc. Để chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ hiển thị này, chỉ việc nhấn nút "#".
Đương nhiên, V975 có chương trình chiếu video. Ngoài việc xem lại các đoạn video đã quay, bạn có thể sử dụng chương trình này để xem các bộ phim video theo yêu cầu trên mạng. Máy tương thích với định dạng MPEG-4 và WMV.
Một bộ phận đáng chú ý khác là máy chơi nhạc MP3, cho phép nghe những bản nhạc MP3, AAC, AAC+ và AMR. Không giống như A1000 và E1000, phiên bản này không có loa stereo và âm thanh phát ra nhiều khi quá trầm. Nhưng nếu nghe qua headset thì chất lượng âm thanh cũng tốt tương đương với âm thanh của 2 phiên bản anh em.
Bộ nhớ trong có dung lượng 16 MB, hơi ít so với những tính năng multimedia của máy. Tuy nhiên, người sử dụng có thể yên tâm vì V975 hỗ trợ thẻ nhớ TransFlash. Khe cắm thẻ nhớ nằm trong khoang chứa pin nên mỗi khi muốn dùng thẻ nhớ, bạn phải tắt nguồn và tháo pin - không tiện lắm khi muốn thay đổi thẻ nhớ nhanh chóng.
Đối với tính năng đoán chữ thông minh cho tin nhắn, Motorola vẫn gắn bó với hệ thống iTAP nhưng có thực hiện thêm một cải tiến - bổ sung vào hệ thống nhập chữ tự động. Nhạc chuông chỉ có 24 âm sắc, khá "nghèo" so với đa số điện thoại hỗ trợ nhạc chuông đa âm hiện nay. Rất may là máy được hỗ trợ nhạc chuông MP3.
Phương thức kết nối Bluetooth và hồng ngoại không có mặt trên V975, biến máy thành điện thoại 3G duy nhất không có 2 kết nối đó. Giao tiếp dữ liệu với các thiết bị khác được thực hiện qua cổng USB.
V975 không gặp vấn đề gì về khả năng tiếp nhận tín hiệu. Việc chuyển đổi giữa 2 mạng 2G và 3G rất nhanh và dễ dàng. Pin Lithium-Ion cho thời gian thoại 130 phút và thời gian chờ 150 giờ, hơi khiêm tốn so với đa số điện thoại hiện nay.
Giá bán tại Mỹ: 370 USD.
Việt Linh (theo Cnet)